đặc sản nhà giàu

Cập nhập tin tức đặc sản nhà giàu

Khoai lang Hàn Quốc 400 ngàn/kg: Chị em mua ăn trừ bữa

Nhìn không khác gì khoai lang của Việt Nam, thế nhưng loại khoai lang Hàn Quốc vẫn được chị em mua về nướng, hấp hay chiên để ăn trừ bữa dù giá lên đến 360.000-420.000 đồng/kg.

Nhà giàu Việt: Tìm mua gan ngỗng Pháp 2 triệu đồng/kg

Nhiều bà nội trợ Việt đang lùng tìm mua gan ngỗng Pháp để bổ sung vào mâm cơm đắt đỏ của mình.

Dân Việt ăn 120 tấn tôm hùm Canada mỗi năm

Năm 2016, tổng số tôm hùm nhập khẩu từ Canada lên tới gần 120 tấn. Trong khi đó, từ đầu năm 2017 đến nay, lượng tôm hùm nhập từ Canada về Việt Nam cũng lên tới gần 74 tấn.

Tôm hùm Canada: Giá rẻ bất ngờ, chị em ăn thỏa thích

Muốn ăn tôm hùm, các bà nội trợ chỉ cần bỏ ra 240.000 đồng đã có thể mua được một con tôm hùm đông lạnh nhập khẩu từ Canada với trọng lượng nặng 0,5kg.

Gỏi da cá mập khô, món lạ miệng tiền triệu của nhà giàu Việt

Da cá mập khô tốt chỉ sau vi cá mập nên đang được khá nhiều nhà giàu Việt ưa chuộng, chi tiền triệu mua về ăn dần.

Bong bóng cá chục triệu đồng/kg, có loại 1 tỷ đồng/kg

Bong bóng cá là một trong những món thực phẩm thượng hạng đang được rao bán trên thị trường, chỉ dành riêng cho giới nhà giàu Việt.

Loại dứa đắt nhất thế giới, 340 triệu đồng mới mua được 1 quả

Ở Anh quốc, giống dứa này còn được coi là biểu tượng cho ngôi vị và sự giàu có trong thời kỳ Victoria.

Đại gia săn tam thất cổ Việt Nam, dân giàu Nhật ăn bèo tây

Loại tôm Bắc Cực đắt bằng tôm hùm Canada đông lạnh được nhiều bà nội trợ đặt mua. Củ tam thất cổ dài 1 mét được bán với giá 200 triệu. Nhiều loại trái cây đắt như vàng ròng ở Nhật bán đầy Việt Nam.

Thực phẩm siêu sạch: Mẹ Việt săn tôm Bắc Cực ăn dè

Tôm Bắc Cực siêu sạch đang khiến các bà nội trợ phát cuồng, đua nhau đặt mua. Giá loại tôm này chỉ dao động từ 400.000-500.000 đồng/kg.

Trái cây đắt như vàng ròng ở Nhật Bản bán đầy Việt Nam

Nhiều loại hoa quả Nhật Bản giá bằng cả gia tài hay đắt như vàng ròng được bán khá nhiều tại Việt Nam để phục vụ giới nhà giàu.

Dưa lưới Nhật đấu giá bằng chiếc ô tô, dân giàu Việt tranh nhau mua

Loại dưa lưới Yubari được trồng ở Hokkaido (Nhật Bản) từng được đấu giá lên tới 3 triệu Yên (hơn 600 triệu đồng - bằng giá trị cả một chiếc ô tô) đang được giới nhà giàu Việt xếp hàng đặt mua.

Đáng sợ: Đặc sản bạch tuộc sống ngoe ngẩy trên đĩa

Đến chợ Jagalchi ở Busan, Hàn Quốc, du khách có cơ hội thưởng thức những hải sản tươi ngon, trong đó có món bạch tuộc sống nổi tiếng.

Loại dưa lưới có giá bằng cả một chiếc ô tô

Đây là giống dưa đặc biệt chỉ được trồng ở vùng Hokkaido, Nhật Bản.

Lá ngón xào tỏi mới nghe đã khiếp... ai dám ăn thử

Ốc hoàng hậu, lươn biển được nhiều người đặt mua. Thông tin về bánh trung thu, heo nghi bị tiêm thuốc an thần, sầu riêng được làm chín bằng phân bón lá, đặc sản lá ngón xào tỏi,... cũng khiến nhiều người quan tâm.

Tôm hùm từng là thức ăn của người nghèo

Được mệnh danh là vua của các loại hải sản, tôm hùm thường có giá cao. Tuy nhiên, trước kia, đây là món cho dân nghèo, bị gọi là "gián biển" và đem làm phân bón.

Đặc sản Hàn Quốc sâu dưới đáy biển, dân Việt thi nhau lùng mua

Hải sản tôm, cua, cá đã quá quen với nhiều người, nhưng lươn biển thì không phải ai cũng đã được thưởng thức.

'Hoàng hậu' ốc nặng 5kg: Giá 3 triệu, ăn xong tranh nhau cái vỏ

Không phải là loại ốc to nhất thế giới, nhưng chúng lại được coi là nữ hoàng của các loại ốc. Với trọng lượng từ 1-5 kg/con, giá ốc hoàng hậu hiện dao động từ 600.000 đến 3 triệu đồng/con tùy trọng lượng.

5 món đặc sản có tiền chưa chắc đã mua được

 Bên cạnh những món ăn truyền thống, dân dã, khiến thực khách đắm chìm trong hương vị thì cũng có vô vàn các đặc sản quý hiếm, độc đáo, dù có bỏ tiền triệu cũng không dễ được thưởng thức.

Thị trấn trồng dưa hấu đen giá cả trăm triệu đồng/quả

Loại dưa hấu đen trứ danh Densuke bán với giá cả trăm triệu đồng/quả, là đặc sản riêng chỉ có ở thị trấn Toma, Hokkaido, Nhật Bản.

Cặp cá nhà giàu 'bay' từ Biển Hồ về Thủ đô giá hơn nửa chỉ vàng mỗi kg

Được mệnh danh là một trong những loài cá tiến Vua quý hiếm, thậm chí được ví như tựa như thịt bò Kobe nghìn đô, loài cá sọc dưa (hay còn được gọi là cá trà sóc hoặc Sihanouk) được bán với giá gần 2 triệu đồng mỗi kg.