Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong buổi sáng 22/5, ngày Quốc hội khoá XV khai mạc kỳ họp thứ 5.

Vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỳ họp thứ 5 sẽ họp tập trung, chia theo hai đợt với tổng thời gian làm việc 22 ngày. Đợt một 17 ngày (22/5-10/6); đợt hai 5 ngày (19/6-23/6).

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua các luật: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam...

Các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh