Chiều 22/9, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị trao đổi, phối hợp với Đại học Bách khoa Hà Nội về việc nghiên cứu, phát triển sản phẩm cụm báo cháy không dây, phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH).
Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cho biết, thiết bị báo cháy đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý kịp thời các sự cố cháy, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản. Điều này càng có ý nghĩa với các khu dân cư nằm sâu trong ngõ hẹp, khu vực giao thông khó tiếp cận, nơi nguồn nước chữa cháy còn hạn chế.
Theo Đại tá Phạm Trung Hiếu, nhu cầu phát triển thiết bị báo cháy không dây là hết sức cấp thiết. Công an TP mong muốn Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp nghiên cứu, sản xuất thiết bị trong nước có chất lượng cao, giá thành phù hợp, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và lắp đặt.
Mục tiêu hướng tới là 100% cơ sở, nhà ở thuộc diện phải kết nối thiết bị truyền tin báo cháy theo quy định của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được trang bị hệ thống cảnh báo cháy, đồng thời khuyến khích các hộ dân khác chủ động lắp đặt thiết bị để bảo đảm an toàn cho gia đình.
“Chúng tôi mong Đại học Bách khoa Hà Nội cùng nghiên cứu, sản xuất thiết bị ‘Made in Vietnam’ để chủ động về công nghệ, chất lượng và giá cả, tránh phụ thuộc vào sản phẩm nhập khẩu. Quan trọng nhất là sản phẩm phải dễ sử dụng, phù hợp thực tế”, Đại tá Phạm Trung Hiếu nhấn mạnh.
Việc phối hợp nghiên cứu phát triển cụm báo cháy không dây được xác định là giải pháp trọng tâm của Công an TP Hà Nội trong thực hiện Nghị định số 105/2025/NĐ-CP, góp phần nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý nhanh các sự cố cháy nổ.
Tại hội nghị, PGS.TS Hoàng Sỹ Hồng, Phó Hiệu trưởng Trường Điện – Điện tử giới thiệu mô hình tổng quan của hệ thống báo cháy và truyền tin sự cố do nhóm nghiên cứu của trường thực hiện. Hệ thống gồm các cảm biến khói, nhiệt, chuông, đèn báo… tại từng hộ dân, kết nối về trung tâm điều khiển cục bộ và trung tâm điều hành chính của Thành phố. Nhóm nghiên cứu đã hoàn thành bản thiết kế chi tiết, thử nghiệm nhiều phương án và đạt kết quả khả quan. Mục tiêu là phát triển một hệ thống đồng bộ, tin cậy, chi phí hợp lý, có khả năng ứng dụng rộng rãi trong công tác PCCC&CNCH.

PGS.TS Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng đây là dự án liên ngành, cần sự phối hợp giữa nhà trường, cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân. Ông cho biết: “Trước mắt, chúng tôi sẽ phát triển các sản phẩm mẫu có thể vận hành thực tế, từ đó hoàn thiện, nhân rộng và tích hợp với hệ thống PCCC hiện có. Mục tiêu là sớm đưa sản phẩm ra thị trường với chất lượng đạt chuẩn quốc tế, giá thành hợp lý”.
Theo ông Chính, tầm nhìn dài hạn của dự án là xây dựng hệ thống báo cháy – truyền tin không dây hiện đại, bền vững, phục vụ thiết thực công tác PCCC&CNCH, nâng cao năng lực ứng phó sự cố trên địa bàn Thủ đô.
Phát biểu kết luận, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công an TP Hà Nội đánh giá cao nỗ lực phối hợp nghiên cứu giữa Công an TP và Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta cần bước đột phá trong cảnh báo và phát hiện cháy từ khi mới xuất hiện khói, nhiệt bất thường. Ý tưởng nghiên cứu cụm báo cháy không dây là rất cần thiết và mang tính chiến lược”.
Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định, Công an TP sẽ đồng hành, hỗ trợ về mặt nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai. Đồng thời, Thành ủy và UBND TP Hà Nội cam kết bảo đảm nguồn lực, kinh phí và hành lang pháp lý để đề tài sớm được ứng dụng vào thực tiễn, góp phần xây dựng Thủ đô an toàn, hiện đại, chủ động trước mọi nguy cơ cháy nổ.