Dai-hoc-FPT---nh-T.-H-i.jpg

Nhà trường gắn liền với doanh nghiệp

Trường Đại học FPT được thành lập vào tháng 9/2006 theo Quyết định số 208/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đây là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam do doanh nghiệp (Tập đoàn FPT) đầu tư 100% vốn. Từ bước đặt nền móng đầu tiên, Đại học FPT đã xác định cho mình sứ mệnh xây dựng mô hình một trường đại học thế hệ mới, có triết lý giáo dục hiện đại, gắn liền đào tạo với thực tiễn cuộc sống và nhu cầu nhân lực của đất nước, góp phần đưa ngành CNTT-TT cũng như các ngành kinh tế công nghệ khác của Việt Nam lên ngang tầm các nước tiên tiến trên thế giới. Đến nay, Đại học FPT là một trong số ít những trường đại học của Việt Nam thực hiện tốt phương châm gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và thực tiễn với các công nghệ hiện đại nhất, đồng thời tạo được mối liên kết chặt chẽ, khăng khít giữa nhà trường và các doanh nghiệp.

Bên cạnh những đòi hỏi về kiến thức chuyên ngành CNTT cũng như đòi hỏi thành thạo hai ngoại ngữ - tiếng Anh và tiếng Nhật/tiếng Trung, Đại học FPT còn chú trọng phát triển các kỹ năng khác đối với sinh viên. Chẳng hạn, sinh viên được trang bị kỹ năng mềm, được tham dự các lớp học về nghệ thuật truyền thống và nghệ thuật đương đại. Nhà trường còn thường xuyên tổ chức để sinh viên được gặp gỡ trò chuyện cùng những người nổi tiếng, đứng đầu trong các lĩnh vực. Điều này giúp sinh viên Đại học FPT có ưu thế vượt trội khi tốt nghiệp ra trường.

Kết quả đào tạo của khóa sinh viên đầu tiên khi tốt nghiệp đã cho thấy phương châm đào tạo của Đại học FPT là hoàn toàn đáng tin cậy. 100% sinh viên khóa đầu tiên khi ra trường có việc làm đúng chuyên ngành hoặc tiếp tục học cao hơn. Nhiều em đã có mức thu nhập khởi điểm trên 10 triệu đồng/tháng, cá biệt có trường hợp đã có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng.

Nhiều sinh viên của Trường cũng đã đạt được các giải thưởng cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế mà gần đây nhất là giải Siêu cúp - giải thưởng danh giá nhất trong cuộc thi Olympic Tin học sinh viên toàn quốc. Trong kỳ thi lập trình ACM quốc tế tại Hà Nội, đội của Đại học FPT đã lọt vào danh sách top 7 Việt Nam. Kỳ thi Lập trình sáng tạo quốc tế Imagine Cup của Microsoft, đội Đại học FPT đoạt giải nhì. Đặc biệt, sinh viên Đại học FPT đã góp mặt trong 10 gương mặt đoạt giải Quả cầu vàng của ngành CNTT Việt Nam năm 2010, đó là sinh viên Trần Hải Đăng.

Hướng tới mục tiêu đóng góp 20% nhân lực

Với gần 5.000 sinh viên chính quy được đào tạo trong môi trường có cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh và trên 6.000 sinh viên các hệ ngắn hạn khác, Đại học FPT đến nay đã trở thành nơi đào tạo nguồn nhân lực CNTT lớn nhất Việt Nam.

Mục tiêu của Đại học FPT trong 5 năm tới là trở thành trường đại học đào tạo CNTT lớn nhất và tốt nhất Việt Nam. Bước đầu thực hiện mục tiêu này, năm 2011, Đại học FPT đã mở thêm nhiều chuyên ngành đào tạo mới thuộc các khối ngành CNTT, Điện tử - Viễn thông. Bên cạnh đó, Đại học FPT còn triển khai quỹ học bổng đào tạo thẳng từ cử nhân lên tiến sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính với thời gian đào tạo tại nước ngoài. Quỹ học bổng này được triển khai song song với quỹ học bổng toàn phần mang tên Cố GS-VS Nguyễn Văn Đạo được cấp hàng năm cho những học sinh THPT xuất sắc nhất trên toàn quốc. Đây là những bước chuẩn bị cho đề án “Nước mạnh về CNTT” đã được Chính phủ phê duyệt và thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng XI xem phát triển nhân lực là khâu đột phá trong chiến lược phát triển đất nước. Theo đề án này, trong vòng 5-10 năm nữa, Việt Nam sẽ cần tới một lượng nhân lực khổng lồ trong lĩnh vực CNTT-truyền thông. Riêng Đại học FPT đặt mục tiêu cung cấp 20% nguồn nhân lực cho chương trình này và sẽ triển khai cơ sở đào tạo tại nước ngoài. Được biết, hiện nay Trường đã tuyển sinh viên từ nước ngoài và chuẩn bị triển khai đào tạo tại nước ngoài trong năm 2011.

Với những lợi thế trong ngành CNTT-viễn thông từ Tập đoàn FPT, cùng một triết lý giáo dục và phương pháp đào tạo tiên tiến, Đại học FPT tin tưởng có thể thực hiện thành công mô hình giáo dục kiểu mới, đào tạo ra được những kỹ sư ICT chất lượng cao có khả năng làm việc toàn cầu, góp phần quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực CNTT cho đất nước.

Bài viết đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 77