
Theo ông Bùi Quang Ngọc, Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường FPT 2009, tính đến 10h00 sáng ngày 4/7, số cổ phần đại diện bởi các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội chưa đạt đủ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết theo khoản 1, điều 102 Luật Doanh nghiệp năm 2005. Vì vậy, đại hội đã không thể tổ chức được.
Ông Ngọc cũng thông báo Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 dự kiến sẽ được tổ chức vào lúc 8h30 sáng ngày 18/07/2009 cũng tại phòng Văn Miếu, Khách sạn Horison.
Các nội dung dự kiến cần Đại hội đồng cổ đông bất thường FPT thông qua gồm: phương án phát hành trái phiếu kèm theo chứng quyền của FPT; kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2009; sửa đổi điều lệ của Công ty FPT và phương án cổ phần hóa Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT và Công ty TNHH Thương mại FPT.
Qua trường hợp của FPT, ông Nguyễn Hoàng Hải, Tổng thư ký hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) nhận xét: “Khi niêm yết cổ đông phân tán nên việc doanh nghiệp triệu tập Đại hội đồng cổ đông rất khó khăn và tốn kém, công tác tổ chức đại hội phức tạp. Khó khăn này không chỉ riêng đối với FPT. VAFI đã đề nghị Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhanh chóng sửa đổi quy định về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông, giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp và làm sao để các mùa Đại hội đồng cổ đông sắp tới thuận lợi hơn. VAFI kiến nghị điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu là số cổ phần đại diện bởi các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội phải đạt 51% số cổ phần có quyền biểu quyết. Để đạt được tỷ lệ này cũng là điều kiện không dễ dàng đối với nhiều doanh nghiệp”.