Bảy nghi phạm này đã được chuyển tới Văn phòng Công tố Cao Hùng để điều tra thêm, Taiwan News ngày 21/1 đưa tin.

Ngày 21/12 và 23/12/2018, tổng số 153 người Việt tới Đài Loan với tư cách là khách du lịch. Sau đó, 152 người đã biến mất, hiện 87 người đã bị bắt.

{keywords}
 

Người đứng đầu văn phòng miền nam của NIA Hsieh Wen-chung cho hay, 3 nghi phạm đã được nhận diện. Đó là Juan 34 tuổi, Cheng 30 tuổi và một phụ nữ họ Mei. Ba kẻ này được cho là làm trung gian cho các nhóm vận chuyển người trái phép ở Đài Loan và Việt Nam.

Có 4 nghi phạm khác cũng bị bắt, nhưng NIA không tiết lộ chi tiết.

Theo NIA, ba kẻ nói trên sống ở Đài Loan. Họ dùng vỏ bọc là một công ty du lịch Việt Nam tuyển người làm tại Đài Loan qua internet. NIA cho hay, phí dịch vụ mà công ty này thu là 1.000 tới 3.000 USD/người. Những người dính líu có thể là nạn nhân của việc buôn người.

Theo ông Hsieh, cuộc điều tra vẫn tiếp diễn và có nhiều nghi phạm nữa đang bị điều tra.

Hoài Linh