UMC.jpg
Các hãng sản xuất DRAM đang đối mặt với tình trạng phá sản hàng loạt

Công ty mới này sẽ do John Hsuan – vị Phó chủ tịch rất có uy tín (đồng thời là cựu CEO) của hãng sản xuất chip và bán dẫn khổng lồ United Microelectronics Corp. (UMC) lãnh đạo. Đây được coi là một thông tin chính thức từ phía chính quyền trung ương do Yiin Chii-ming – Bộ trưởng Kinh tế Đài Loan thông báo. Chính quyền trung ương sẽ hỗ trợ về vốn cho công ty này và sẽ nắm giữ một lượng cổ phần nhưng sẽ không có quá 50%.

Hsuan cũng tiết lộ Đài Loan sẽ chọn hoặc là hãng Elpida Memory của Nhật Bản hoặc Micron Technology (Mỹ) làm đối tác về công nghệ cho TMC trong vòng 3 tháng tới. Công tác nghiên cứu, phát triển và thiết kế chip sẽ bắt đầu được tiến hành tại TMC trong khoảng 6 tháng nữa.

Ngành công nghiệp DRAM đã bắt đầu lâm vào cảnh khó khăn từ 2 năm trước và thực sự phải đối mặt với tình trạng phá sản hàng loạt do thua lỗ kể từ khi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu ngày càng trầm trọng hơn. Mặc dù các công ty đã tiến hành các biện pháp như cắt giảm sản lượng chip, đóng cửa các nhà máy cũ nhưng nhu cầu tiêu thụ máy tính thế giới vẫn liên tục giảm, đồng thời các chính phủ cũng thắt chặt các khoản vay tín dụng… khiến mọi nỗ lực không thể phát huy tác dụng.

Hồi đầu năm nay, các quan chức Đài Loan đã tiết lộ một kế hoạch giải cứu ngành DRAM bởi khoản nợ ngân hàng của các công ty đã lên 12,28 tỷ USD.

Theo PCW