Hãng tin CNA dẫn lời các công tố viên cho biết, từ tháng 11/2021 đến nay, các nghi phạm đã lừa tổng cộng 88 thanh niên đến Campuchia để làm việc.

Nghi phạm bị lực lượng cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Focus Taiwan

Đường dây lừa đảo gồm 2 nhóm. Một nhóm thông qua Facebook để tuyển người tới làm việc tại các sòng bạc hoặc câu lạc bộ game. Nhóm còn lại gặp trực tiếp nạn nhân tại Campuchia và bắt những người vừa mới sang này làm việc cho đường dây lừa đảo trực tuyến. 

Nếu nạn nhân không nghe lời, họ sẽ bị đánh đập, giật điện, bị giữ để đòi tiền chuộc hoặc bị dọa giết. Các công tố viên cho biết, 18 người trong số các nạn nhân đã được giải cứu và trở về Đài Loan.

Trước đó, cảnh sát Đài Loan đã bắt giữ nhóm 3 người, sau đó bắt thêm một nhóm 6 người khác. Tất cả đang bị tạm giam. Số nghi phạm nói trên sẽ phải đối mặt với các tội lừa đảo, phạm tội có tổ chức.

Như Quỳnh