Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Kim Do-hyun bị cách chức vì vi phạm luật chống tham nhũng.

Khi ông Kim và gia đình dự lễ khai mạc một sân gôn ở Việt Nam tháng 10 năm ngoái, họ đã nhận tài trợ cho chi phí ăn ở và vé máy bay. 

{keywords}
Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Kim Do-hyon

Luật chống tham nhũng “Đạo luật Kim Young-ran” có hiệu lực tại Hàn Quốc 2016, là một phần trong các nỗ lực của nước này nhằm xóa bỏ tham nhũng ở hàng ngũ công chức và những người làm việc trong lĩnh vực công. 

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã đưa vụ việc lên Uỷ ban Kỷ luật Trung ương yêu cầu có hình thức xử lý nghiêm khắc. Ủy ban này quyết định cách chức ông Kim trong một cuộc họp cuối tháng qua và gần đây thông báo cho ông về quyết định này. 

Ông Kim, 53 tuổi được bổ nhiệm cương vị Đại sứ vào tháng 4 năm ngoái sau thời gian làm viêc tại công ty Điện tử Samsung. Ông công tác tại Bộ Ngoại giao Hàn Quốc từ năm 1993 - 2012.

Nữ bộ trưởng dùng xe công đi nghỉ bị mất trộm

Nữ bộ trưởng dùng xe công đi nghỉ bị mất trộm

Việc sử dụng xe công và đi máy bay công tác ở Đức thỉnh thoảng cũng dẫn đến sự cố.

Thái An