Sáng 12/10, tại Tỉnh ủy Bình Định, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã chủ trì hội nghị công bố kế hoạch kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định.

tham nhung 2.jpg
Đại tướng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Báo cáo kết quả tự kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Định, ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cho biết, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh Bình Định đã chủ động, tích cực tổ chức phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trọng tâm là các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác tổ chức cán bộ; lĩnh vực đất đai, đầu tư công, công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp và các chủ trương chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trong công tác cán bộ, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời cụ thể hóa, ban hành các văn bản quy định về công tác cán bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy quyền; luân chuyển, điều động, sắp xếp bí thư cấp ủy không phải là người địa phương, luân chuyển cán bộ để đào tạo thực tế; khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung…

Nhờ đó, đã khắc phục kịp thời những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách trên nhiều lĩnh vực, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng trên địa bàn tỉnh Bình Định có nội dung còn chậm; một số ít văn bản cụ thể hóa có nội dung, thể thức chưa phù hợp.

Từ năm 2016 đến nay, thông qua công tác kiểm tra văn bản theo thẩm quyền, Bộ Tư pháp và tổ chức pháp chế của các bộ, cơ quan ngang bộ đã phát hiện và kết luận 20 văn bản của HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành có nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật; 2 văn bản ban hành có sai sót về kỹ thuật soạn thảo văn bản. Đến nay, địa phương đã khắc phục, xử lý xong 21/22 văn bản.

Công bố kế hoạch kiểm tra phòng chống tham nhũng, tiêu cực 

Tại hội nghị, thay mặt Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đã công bố kế hoạch kiểm tra, quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định.

img 7714 min.jpg
Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng đoàn kiểm tra số 2 đánh giá cao về báo cáo tình hình, kết quả công tác cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn từ năm 2016 đến ngày 30/6/2023.

Đại tướng Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các cá nhân có liên quan bổ sung kịp thời, cung cấp đầy đủ tài liệu cho đoàn kiểm tra báo cáo tiến độ, xây dựng kết quả kiểm tra.

Đại tướng Tô Lâm cho biết, mục tiêu của kiểm tra lần này là hoàn thiện thể chế trên cơ sở triển khai thực tiễn tại địa phương. Mặt khác, phổ biến thực hiện theo đúng quy định của pháp luật để phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời tháo gỡ khó khăn về mặt thể chế, pháp luật để tạo điều kiện cho địa phương triển khai...

“Quá trình kiểm tra, cần làm rõ các vấn đề liên quan đến bất cập, chồng chéo, mâu thuẫn, khó thực hiện, không phù hợp với thực tiễn ở địa phương trong các văn bản pháp luật thuộc phạm vi kiểm tra nhưng phải đảm bảo tính đồng bộ, không đi vào tính đặc trưng riêng. Đồng thời, phải làm sao phòng ngừa được tham nhũng, tiêu cực nhưng không được hạn chế, gây khó khăn để phát triển kinh tế”, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh.

Diễm Phúc