Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Sở GĐ&ĐT, Sở LĐTBXH, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông, Huyện ủy, UBND huyện Đắk Mil, lãnh đạo xã Đắk Gằn.

Ông Lê Trọng Yên (thứ 3 từ trái qua) trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh M.

Đến thăm hỏi, ông Lê Trọng Yên đã thay mặt UBND tỉnh Đắk Nông chia buồn và mong muốn 2 gia đình sớm vượt qua thời điểm khó khăn này.

Ông Lê Trọng Yên thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông trao số tiền 20 triệu đồng của UBND tỉnh hỗ trợ 2 gia đình. Ngoài ra, cá nhân ông Lê Trọng Yên hỗ trợ mỗi gia đình 2 triệu đồng.

Trước đó, sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện Đắk Mil đã hỗ trợ gia đình mỗi cháu hơn 8 triệu đồng để lo mai táng. 

Như VietNamNet đã thông tin, chiều tối 25/2, sau khi đi làm rẫy về, hai gia đình tại thôn Nam Định, xã Đắk Gằn không thấy 4 con của mình nên đi tìm kiếm.

Đến 17h30 cùng ngày, người dân phát hiện thi thể 4 cháu nhỏ tại hồ chứa nước của một gia đình trong thôn Nam Định.

Cả 4 cháu nhỏ tử vong là người dân tộc Nùng, gia đình di cư từ ngoài Bắc vào địa phương làm ăn sinh sống, kinh tế rất khó khăn.

Danh tính 4 cháu nhỏ bị đuối nước gồm: Hoàng Thị Yến N. (sinh  năm 2017) và Hoàng Yến M. (sinh năm 2019), con ông Hoàng Văn T. Cháu Lương Thị Ngọc H. (sinh năm 2017), Lương Gia K. (sinh  năm 2019), con ông Lương Văn M.