cap.jpg
EVN tiến hành bó cáp viễn thông tại khu vực phố Khâm Thiên, Hà Nội. Ảnh Thái Khang

Nguồn tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho hay, hôm nay ông Phạm Long Trận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VNPT và ông Đào Văn Hưng Chủ tịch Hội đồng quản trị EVN đã có buổi làm việc với nhau để thỏa thuận về giá cho thuê cột treo cáp. Tại buổi làm việc này còn có đại diện Bộ Công Thương tham dự. Tuy nhiên, sau buổi làm việc ở cấp cao nhất của hai “quả đấm thép” của Nhà nước, vấn đề giá cho thuê cột để treo cáp chưa được giải quyết.

Trao đổi với phóng viên báo Bưu điện Việt Nam chiều ngày 13/1/2010, một lãnh đạo EVN cho biết, tại buổi làm việc này, hai bên đã nhắc lại truyền thống hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Kết quả đạt được là hai bên thống nhất quan điểm sẽ giao cho các đơn vị chức năng của tập đoàn tiếp tục đàm phán để đi đến thống nhất và xử lý vấn đề khúc mắc về giá thuê cột.

“Đây là vấn đề không đơn giản nên không thể một cuộc họp giải quyết xong, các bên cần tiếp tục ngồi với nhau để đàm phán về vấn đề này. Hai bên sẽ xem xét vấn đề một cách khách quan minh bạch. Tuy nhiên, chúng tôi cũng rất tự tin về về những cái mà mình đã đưa ra. Trong khi hai bên đàm phán thì giá cho thuê cột điện mà EVN đã đưa ra vẫn phải đảm được áp dụng cho khi có kết quả đàm phán giữa EVN và VNPT”, một lãnh đạo EVN nói.

Phía VNPT cũng xác nhận vấn đề chưa đạt kết quả gì.

Trước đó, nhiều ý kiến cho rằng bất đồng về giá thuê cột điện giữa EVN và VNPT không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Thậm chí, có ý kiến so sách về việc EVN tăng giá cột điện với việc thuê đường trục viễn thông quốc gia ở thời độc quyền.

Nhiều nguồn tin cho hay, trong các buổi làm việc của VNPT và Viettel với EVN trong năm 2009 về số tiền nợ đọng kết nối của EVN Telecom, vấn đề thuê cột điện được xem như là “cây gậy” luôn được giơ lên để gây sức ép.

Năm 2009, EVN đã bất ngờ tăng giá cho thuê cột điện treo cáp viễn thông tin từ 4 – 8 lần, khiến cho nhiều doanh nghiệp viễn thông rơi vào thế khó khăn. VNPT đã 2 lần gửi văn bảnlên Bộ TT&TT, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính “kêu cứu” về vấn đề này. Ngày 22/12/2009, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu EVN phải

dừng cắt cáp viễn thông và ngồi lại đàm phán với VNPT. Trong trường hợp hai doanh nghiệp này không thoả thuận được với nhau về giá cho thuê cột trước ngày 5/1/2010, Bộ Công Thương sẽ can thiệp và đề nghị hai doanh nghiệp này giải trình về giá thuê cột điện. Tuy nhiên, đến hết ngày 5/1, Bộ Công Thương cho biết, vẫn chưa nhận được giải trình nào của hai bên. VNPT và EVN viện dẫn cho sự chậm trễ này là do “chưa bố trí được thời gian để đàm phán”.

Trong khi khúc mắc giữa các “quả đấm thép” của Nhà nước không được giải quyết sẽ dẫn đến tình trạng doanh nghiệp viễn thông, điện lực đua nhau trồng cột. Trên thực tế, VNPT và Viettel bắt đầu xây dựng hệ thống cột riêng. Viettel đã đầu tư 1.000 tỷ đồng để xây dựng 250 nghìn cột treo cáp. Theo tính toán của Viettel cần phải đầu tư gấp khoảng 7 đến 8 lần nữa chỉ cho trồng cột treo cáp bởi “không chịu nổi nhiệt” trước sức ép về giá thuê của EVN đưa ra.

Như vậy, nếu các doanh nghiệp viễn thông của Việt Nam tiếp tục đầu tư dựng cột vì giá thuê cột của EVN ở cao “không thể chấp nhận” cũng đồng nghĩa với việc hàng nghìn tỷ đồng sẽ bị lãng phí của những “người con” có cùng một “mẹ” nhưng không cùng tiếng nói.