Bệnh viện đa khoa Hùng Vương, Phú Thọ, vừa cấp cứu một trường hợp nữ bệnh nhân 31 tuổi chấn thương sọ não nặng.

Kết quả chụp CT sọ não của bệnh nhân cho thấy hình ảnh vỡ xương sọ, tụ máu ngoài màng cứng thái dương trái, tụ máu dưới màng cứng bán cầu não phải.

Bác sĩ cấp cứu bệnh nhân. Ảnh BVCC. 

Trước đó, trưa 7/3, Trung tâm cấp cứu 115 Hùng Vương nhận được thông tin về nữ bệnh nhân này. Chị bị tai nạn do đâm vào con chó trên đường.

Bệnh nhân được cấp cứu chống sốc, cầm máu, đặt ống nội khí quản, chuyển phẫu thuật cấp cứu lấy máu tụ dưới màng cứng bán cầu não phải và truyền máu cấp cứu.

Hiện tại, sau gần 24 giờ phẫu thuật, bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch, huyết động duy trì trong giới hạn ổn định. Các chức năng trong cơ thể chưa phát hiện rối loạn bất thường. 

Các bác sĩ cho biết nữ bệnh nhân đang được sử dụng thuốc an thần, thở máy. Tuy nhiên, các bác sĩ đang có kế hoạch giảm liều an thần để đánh giá tri giác cho bệnh nhân và tiếp tục đưa ra phác đồ chăm sóc đặc biệt.