Phương Thuý

Phương Thuý

Nam thanh niên phải đi cấp cứu do vết thương nhỏ khi chạy bộ

Nam thanh niên 19 tuổi vào cấp cứu vì uốn ván do chống tay vào đá dăm khi ngã ở đường. Bệnh nhân phải cấp cứu cả tháng.

Mất thị lực sau khi đi ngang qua nơi pháo nổ

Người đàn ông 46 tuổi vô tình đi ngang qua khu vực đốt pháo bất ngờ bị mảnh pháo văng trúng mặt, gây tổn thương nghiêm trọng. Hiện thị lực của bệnh nhân suy giảm nặng, tiên lượng phục hồi rất dè dặt.

Hai gia vị tăng đề kháng khi thời tiết 'ẩm ương'

Thời tiết nồm ẩm khiến cơ thể dễ mệt mỏi, sổ mũi, ốm vặt. Theo đông y, tỏi và gừng là hai gia vị quen thuộc có thể hỗ trợ tăng đề kháng.

Từ năm 2027, các bác sĩ sẽ phải vượt qua 'kỳ thi' đánh giá năng lực hành nghề

Kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám, chữa bệnh sẽ được triển khai theo luật định từ năm 2027, với mục tiêu bảo đảm chất lượng chuyên môn, an toàn người bệnh và nâng cao uy tín đội ngũ y tế.

3 tác hại của hạt hạnh nhân nếu dùng sai cách

Hạt hạnh nhân là thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng và có nhiều lợi ích nếu dùng đúng cách. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với “ăn càng nhiều càng tốt”.

Nam sinh 17 tuổi nguy kịch vì một nốt mụn

Chỉ từ một nốt mụn, nam sinh ở Cao Bằng phải đi cấp cứu trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, tổn thương phổi nghiêm trọng và trải qua quá trình hồi sức, phẫu thuật kéo dài.

Trẻ 3 tuổi đuối nước trong khu nghỉ dưỡng ở Hà Nội

Một bé 3 tuổi đuối nước tại bể bơi trong khu nghỉ ở Đồng Đò (Hà Nội). Một nữ bác sĩ đang ở gần đó đã kịp thời sơ cứu, giúp cháu bé thoát nguy hiểm.

Lợi ích của cùi dừa và 5 nhóm người cần thận trọng khi ăn

Cùi dừa chứa nhiều chất béo bão hòa và năng lượng cao nên ăn quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và gây tăng cân.

Hành khách mang huyết thanh từ TPHCM ra Huế giúp cứu bé gái bị rắn cạp nia cắn

Bị rắn cắn khi đang ngủ dưới nền nhà, bé gái 7 tuổi ở huyện A Lưới (TP Huế) rơi vào nguy kịch do nhiễm độc thần kinh nặng. Nhờ 5 lọ huyết thanh được chuyển khẩn cấp trong đêm từ TPHCM, các bác sĩ đã kịp thời cứu sống bệnh nhi.

6 triệu người bị bệnh hiếm, nhiều loại thuốc hiện vẫn chưa sẵn có ở Việt Nam

Bệnh hiếm thường dễ bỏ sót và phải điều trị lâu dài với chi phí đắt đỏ. Bác sĩ PGS.TS.BS Nguyễn Ngọc Khánh cho biết nhiều bệnh chưa có thuốc chữa.