downloads-004.jpg

Vượt qua cả Sony và Panasonic, Apple tiến đến vị trí thứ 2 và chỉ chịu xếp sau Samsung trong danh sách các thương hiệu được người tiêu dùng ưa chuộng nhất, một phần nhờ vào nguồn gốc Hàn Quốc của Samsung.

Nghiên cứu do Nielsen thực hiện đã khảo sát 4.800 người châu Á, hỏi về 14 danh mục sản phẩm và dịch vụ (với 73 danh mục con) và đánh giá kết quả dựa vào độ tuổi, giới tính và thu nhập. Kết quả cho thấy các thương hiệu xa xỉ bắt đầu tăng hạng, một dấu hiệu chứng tỏ kinh tế đã khởi sắc. Trong khi đó, sự ưa chuộng dành cho các thương hiệu toàn cầu cũng lấn lướt các thương hiệu địa phương, ít thương hiệu Trung Quốc lọt vào danh sách top 20 năm nay (3) so với năm ngoái (8), dù các thương hiệu Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn giữ phong độ.

Top 5 phản ánh khá rõ sự thay đổi của người dùng châu Á về lĩnh vực công nghệ, với Samsung “soán” ngôi Sony chiếm vị trí đầu bảng (Sony xuống thứ 3) và Apple leo lên vị trí á quân. Nestle là nhãn hàng không thuộc công nghệ duy nhất trong top 5. Ngoài ra, Samsung còn đứng vị trí số 1 tại các quốc gia riêng lẻ là Nam Hàn, Hồng Kông, Malaysia, Thái Lan và Indonesia.

Vị trí của Apple cho thấy tầm quan trọng của thị trường Trung Quốc và châu Á – Thái Bình Dương tới công ty. Doanh số tại Trung Quốc đã tăng 500% so với một năm tước, và chiếm 20% toàn bộ doanh thu của công ty, chỉ xếp sau Mỹ.

Đó là câu chuyện ở châu Á. Trên toàn cầu, Apple là thương hiệu được người dùng ưa thích hơn: hãng phân tích bán lẻ Millward Brown gọi hãng sản xuất iPhone là thương hiệu hàng đầu thế giới hồi tháng 5/2012 với giá trị khoảng 183 tỉ USD. Interbrands thì xếp Apple ở hạng 8 các thương hiệu hoàn cầu năm 2011.

Theo Electronista