
Gần 25% những người tham gia khảo sát chọn Google, cao gần gấp đôi so với Apple. Dù vậy, Apple cũng là công ty xếp thứ hai được mọi người lựa chọn. Ngoài Google, Apple, có Walt Disney, Bộ Ngoại giao Mỹ và Amazon lọt vào top 5 công ty được mọi người mong muốn đầu quân nhất.
Để thực hiện khảo sát này, Universum đã hỏi 10.306 người – những người đã tốt nghiệp đại học và có từ 1-8 năm kinh nghiệm làm việc. Có 150 công ty được Universum đưa vào cuộc “sát hạch” này.
Ngoài ra, những người tham gia khảo sát cũng có thể viết tên những công ty không nằm trong danh sách, nhưng họ mong muốn được làm việc. Đứng đầu trong “danh sách bầu cử bổ sung” này là Facebook Inc, sau đó đến Bộ Nội vụ và Liên Hợp Quốc.
Kasia Do, quản lý dự án của Unversum, cho biết nhìn chung các nhân viên trẻ này muốn làm việc tại những công ty có tiềm lực tài chính mạnh mẽ và có thể mang lại cho họ sự ổn định trong công việc.
![]() |
| Danh sách 10 công ty được lựa chọn nhiều nhất |
Google là một cái tên sáng giá với những nhân viên tiềm năng. Yolanda Mangolini, giám đốc các chương trình ngoại khóa của Google cho biết công ty thường xuyên tổ chức những cuộc nói chuyện rất cởi mở và liên quan đến công nghệ tại những nơi họ muốn tuyển dụng. “Những hoạt động này mang lại sức mạnh lớn cho công ty và giúp các nhân viên tương lai hình dung họ sẽ như thế nào khi làm việc tại Google”, bà nói. Công ty cũng lập các kênh giao tiếp qua blog, Twitter và YouTube nhằm cố gắng thể hiện cho mọi người thấy sẽ như thế nào nếu làm việc tại đây.
Các cơ quan chính phủ, như Cục Hàng không và Không gian quốc gia, Cục Điều tra liên bang và Cục Tình báo trung ương cũng nằm trong top 10 cơ quan được yêu thích. Có lẽ một phần vì các cơ quan chính phủ này ít có các đợt cắt giảm, sa thải nhiều nhân viên như các tổ chức tư nhân.
Theo WSJ
