Đám hỏi của diễn viên Gino Tống và Nguyễn Kim Chi tổ chức ra tại Mỏ Cày Nam, Bến Tre. Diễn viên Anh Dũng có mặt từ sớm với phong cách thời trang quen thuộc. Anh từng cùng Gino Tống và Trương Thị May tham gia phim điện ảnh 'Giấc mơ thứ 7'.
Dàn diễn viên gồm Phạm Huỳnh Hữu Tài, Quang Sơn, Thành Khôn... xuống Bến Tre làm phù rể cho Gino Tống.
Vlogger Phở Đặc Biệt (tên thật Tô Bửu Phát, sinh năm 1991) có tình bạn nhiều năm với Gino Tống. Họ thường tham gia hỗ trợ các dự án của nhau.
Cô dâu Nguyễn Kim Chi và dàn phù dâu gồm Lục Anh, Mỹ Nhân, Yến Nhi, Kim Ngọc, Emma đều từng xuất hiện trong series phim chiếu mạng chủ đề học đường dài 9 phần 'Phim cấp 3'.
Gino Tống và Nguyễn Kim Chi gặp rồi yêu nhau từ phim trường. Sau 7 năm bên nhau nhiều thăng trầm, họ quyết định làm lễ ăn hỏi, dự tính tổ chức đám cưới vào 3 năm sau khi sinh con đầu lòng. Hai người muốn có con nhỏ chứng kiến khoảnh khắc ba mẹ bước vào lễ đường.
Cô dâu Nguyễn Kim Chi được gia đình đôi bên trao hơn 20 cây vàng. 
Cô và gia đình chồng thân thiết nhiều năm, được mẹ chồng yêu thương, chiều chuộng như con ruột.
Nguyễn Kim Chi tin tưởng chồng tuyệt đối sau khi trải qua nhiều sóng gió cùng nhau còn Gino Tống "hạnh phúc khó tả bằng lời" trong ngày trọng đại.
Gino Tống sinh năm 1993 tại TP.HCM, tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh. Anh là đạo diễn, diễn viên của series phim chiếu mạng chủ đề học đường dài 9 phần 'Phim cấp 3'; đã đóng các phim 'Mỹ nhân thần sách', 'Giấc mơ thứ 7', 'Nailbiz đại chiến'... Nguyễn Kim Chi sinh năm 1994 tại Bến Tre. Ngoài vai chính trong series 'Phim cấp 3', cô từng đóng MV của Vương Anh Tú, Trịnh Đình Quang... 
Sau giai đoạn bùng phát dịch Covid-19, cặp diễn viên tập trung xây dựng sự nghiệp kinh doanh. Sau lễ ăn hỏi, Gino Tống sẽ trở lại với dự án âm nhạc - đam mê thứ hai của anh sau phim ảnh.