Palang Pracharat đã giành được 8,4 triệu phiếu bầu trong khi đảng đối lập Pheu Thai về vị trí thứ hai với 7,9 triệu phiếu, ông Krit Urwongse, phó tổng thư ký EC nói hãng thông tấn Reuters.

{keywords}
Các lãnh đạo đảng Palang Pracharat ra đường cám ơn mọi người. (Ảnh: AP)

Kết quả trên được đưa ra sau khi 100% số phiếu đã được kiểm nhưng vẫn chưa chính thức cho tới khi kết quả cuối cùng được thông báo vào ngày 9/5 tới.

Khoảng 75% trong tổng số hơn 51 triệu cử tri Thái Lan, tương đương với 38 triệu người, đã đi bầu cử vào hôm 25/3,

Ủy ban Bầu cử Thái Lan chưa thông báo đầy đủ số ghế của mỗi đảng trong 500 ghế tại Hạ viện. Trong khi đó, kết quả của 350 ghế theo khu vực bầu cử cho thấy, Pheu Thai giành được 137 ghế còn Palang Pracharat có được 97 ghế.

Hiện vẫn còn 150 ghế Hạ viện được phân phối theo một công thức phức tạp liên quan tới tổng số phiếu bầu cho mỗi đảng.

Tuy nhiên, các đảng đang tính toán số ghế được phân bổ dựa trên kết quả sơ bộ và cả Palang Pracharat và Pheu Thai đều tuyên bố sẽ được ủy quyền để thành lập chính phủ mới.

Sầm Hoa