Sau trận lượt về bán kết AFF Cup 2022 thắng Malaysia 3-0 (tổng tỷ số 3-1), người hâm mộ Thái Lan lo lắng về tình chấn thương của Teerasil Dangda.

Cầu thủ đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới giải vô địch Đông Nam Á với 6 bàn thắng được chẩn đoán đau cơ, vừa trải qua ca xét nghiệm đặc biệt.

HLV Mano Polking lên tiếng trấn an người hâm mộ rằng tình trạng của đội phó đội tuyển Thái Lan không có gì đáng lo.

"Dangda bị đau cơ. Chấn thương của cậu ấy vừa được kiểm tra", ông Mano Polking tuyên bố.

"Vấn đề của Dangda không nghiêm trọng, cậu ấy hoàn toàn sẵn sàng cùng đội tuyển sang Việt Nam đá trận lượt đi".

Theo Mano Polking, trong trường hợp xấu nhất và Dangda cần nghỉ ngơi cho lượt về, Thái Lan vẫn còn Adisak Kraisorn.

"Thái Lan không chỉ có Dangda. Chúng tôi vẫn còn Adisak Kraisorn, người vừa đá rất tốt trong trận lượt về với Malaysia".

Adisak Kraisorn là tác giả bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Thái Lan trước Malaysia, xua tan nỗi buồn thua "Hổ Vàng" ở bán kết giải đấu 2018 mà anh gây thất vọng.

Ở AFF Cup 2022, Adisak có 2 bàn thắng. Chân sút 31 tuổi này ghi bàn trong 4 kỳ giải Đông Nam Á khác nhau (2014, 2018, 2022 và 2022).

Trận lượt đi chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra trên sân Mỹ Đình ngày 13/1 (19h30), lượt về đá sau đó 3 ngày.