AP trích lời Đại úy cảnh sát Mohamed Hussein cho biết, vụ tấn công xảy ra tại một trung tâm thu thuế ở Mogadishu. Hàng chục người bị thương đã được đưa tới bệnh viện, trong đó có rất nhiều trẻ em. Trong số người bị thương có cả nhiều sinh viên thuộc một số trường đại học.

Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm cho vụ khủng bố trên. AP nhận định, nhóm cực đoan al-Shabab có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda thường thực hiện các vụ tấn công kiểu như trên. Dù nhóm này đã bị đẩy lùi khỏi Mogadishu vài năm trước, nhưng chúng vẫn tiếp tục tấn công vào một số khu vực quan trọng như các chốt chặn hay khách sạn tại thủ đô.

Theo AP, cuộc tấn công này cũng đã làm dấy lên lo ngại về việc liệu lực lượng quân đội Somali đã sẵn sàng cho việc tiếp quản trách nhiệm đảm bảo an ninh đất nước từ lực lượng vũ trang Liên minh châu Phi hay chưa.

{keywords}
Người bị thương đang được đưa ra xe cứu thương. Ảnh: AP
{keywords}
Một người bị thương đang giúp đỡ bạn mình. Ảnh: AP
{keywords}
Một dân thường có con bị thương trong vụ tấn công. Ảnh: AP
{keywords}
Các nhân viên y tế đang đưa người bị thương ra xe cứu thương. Ảnh: AP
{keywords}
Một người bị thương đang nhận được sự giúp đỡ. Ảnh: AP
{keywords}
Những người bị thương được đặt lên xe để chở đi cấp cứu. Ảnh: AP
{keywords}
Một phụ nữ đang đẩy người bị thương ra xe cấp cứu. Ảnh: AP
{keywords}
Một chiếc xe buýt chở sinh viên bị phá hủy trong vụ tấn công. Ảnh: Twitter

Tuấn Trần