Chiều 7/1/2022, anh Lê Ngọc Duy (29 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn) đang ngồi tại một quán cà phê trên địa bàn phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ) bị Ngô Minh Tú cùng 4 người khác đến uy hiếp. Trước đó, anh Duy mượn 70 triệu đồng của Tú nhưng chưa trả. 

Lúc này, nhóm của Tú đánh đập gãy mũi, rồi khống chế, cưỡng ép anh Duy lên ô tô để đưa về huyện Hòa Vang.

Ngô Minh Tú tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Do trên đường đi, anh Duy bị chảy máu, liên tục kêu cứu nên cả nhóm thả Duy xuống Trung tâm y tế huyện Hoà Vang để tự đi cấp cứu và gọi người nhà chở về. Anh Duy thương tích 7%.

Sau đó, Tú trốn vào các tỉnh phía Nam. Phát hiện Tú đang lẩn trốn ở Đồng Nai, Công an quận Cẩm Lệ đã tìm mọi cách xác định và nhiều lần vận động để đối tượng ra đầu thú.

Ngày 26/1/2023, Tú đến cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam tự thú và được Công an quận Cẩm Lệ tiếp nhận, di lý về Đà Nẵng để điều tra, xử lý theo quy định.