“The pitch is ours” (Tạm dịch “Sân cỏ là của chúng ta”) là câu slogan táo bạo và mạnh mẽ của Konami thời điểm hiện tại, nhưng khi PES là tốt nhất, câu nói đó xứng đáng để miêu tả chân thực nhất về trò chơi số 1 này. Cảm giác sung sướng khi chiến thắng khiến bạn muốn la hét nổ nhà, hay đập phá mọi thứ xung quanh khi bạn phải nhận một trận thua sau một bằng thắng vào phút cuối cùng…giống như tình trạng lúc thăng lúc trầm của CLB mà bạn yêu quý. Đó là cảm giác chung của người chơi PES 2015 bởi công nghệ FOX Engine đã chính thức được áp dụng tại phiên bản này cùng với vô vàn những điểm nhấn đáng kể và mới mẻ nữa sẽ khiến PES 2015 sẽ đem tên tuổi của Konami trở lại đỉnh vinh quang, nơi mà họ vốn thuộc về!

Đã qua rồi cái thời thủ môn sẽ là vị trí yếu kém nhất trên sân từ thời PES 2008 khi chỉ biết “đứng im chịu chết” khi đối phương dứt điểm về khung thành của mình. Với PES 2015, những “người gác đền” khắc họa chính xác những gì mà hình mẫu  thật của mình đang thể hiện trên sân cỏ ngoài đời thực. Manuel Neuer sẽ khép góc triệt để bằng thân hình to lớn của mình, De Gea khiến cầu trường nổ tung bởi những pha bay người cứu thua đẹp mắt,…Tất cả các thủ môn và cầu thủ trong PES 2015 đều có cơ hội tỏa sáng và thể hiện vai trò của mình trong trận đấu, và khi họ có một chỉ số cao, điều đó càng dễ thực hiện.

Những “siêu sao” như: C.Ronaldo, Messi, Robben và Neymar chơi bóng trong PES 2015 giống hệt với những màn thể hiện ấn tượng của họ ngoài sân cỏ thật, khi những điểm mạnh và điểm yếu đều được phơi bày khá rõ ràng. Khi bạn phải điều khiển những cầu thủ lớn này, bạn sẽ ngay lập tức cảm nhận được sự khác biệt giữa. Điều đó không có nghĩa rằng, bạn không nên lựa chọn những đội bóng yếu hay điều khiển những cầu thủ vô danh…Bởi đơn giản, sự khác biệt hoàn toàn đó tới từ vẻ đẹp của PES 2015.

Giả dụ như khi bạn chọn Stoke City (được biết đến với biệt danh 'The Potteries'), bạn sẽ không thể nào ban bật, tấn công hay phòng thủ mạnh mẽ giống như các đội bóng lớn, mà bạn sẽ phải chơi dựa trên thế mạnh của họ. Hãy sử dụng tính năng Tactical Fluidity để chọn lựa ra chiến thuật phù hợp nhất với đội bóng của mình, đặc biệt trong những trận đấu khó khăn.

Một lý do được đưa ra để giải thích lý do tại sao người chơi yêu thích sử dụng cần điều khiển bên trái (left stick) để rê và lừa bóng (dribbling). PES 2015 đáp ứng đầy đủ yêu cầu đó và khiến cho việc lừa bóng trở thành một thú vui khó cưỡng của những người chơi. Tính năng hay ho đó khiến co mọi trận đấu vai trò của tiền vệ tấn công (hộ công) và tiền đạo nổi bật hơn một chút so với các vị trí còn lại. Tất nhiên, một cầu thủ to lớn, cồng kềnh thi đấu dựa vào nền tảng sức mạnh và thể lực không thể lừa bóng tốt như “nhạc trưởng” của Hà Lan, Wesley Sneijder được. Kỹ thuật lừa bóng chỉ có thể có hiệu quả nếu cầu thủ đó đạt đủ chỉ số kỹ thuật cần thiết, và tất nhiên bạn phải luyện tập nó trong một thời gian dài để thuần thục kỹ năng khá “bá” trong PES 2015 này. Không có gì hưng phấn hơn khi bạn lừa bóng qua háng cầu thủ phòng ngự và rồi sút tung lưới đối phương.

Tất nhiên, những yếu tố cốt lõi của một game bóng đá như sút bóng, chuyền bóng và phòng ngự “lên ngôi” trong PES 2015. Sút và chuyền bóng trong PES 2015 cũng giống như khi chơi bóng đá bãi biển vậy. Tức là, những yếu tố vật lý từ căn bản cho tới nâng cao đều đã được cải thiện hoàn toàn tại phiên bản của năm 2015. Khi bạn nhấn nút sút/chuyền bóng, bạn cảm thấy rõ rằng lực tác động của mình lên trái bóng được bảo toàn khiến nó trở nên rất chân thật. Hơn thế, giờ đây bạn có thể kiểm soát đôi chút được hướng sút/chuyền bóng khiến cho đối thủ rất khó có khả năng đoán định được điều đó để tránh những trường hợp “bắt bài” một cách vô lý như những phiên bản trước đó…

Về cách phòng thủ trong PES 2015 nhìn chung không khác gì lắm so với những phiên bản tiền nhiệm trước đó. Người chơi chỉ cần nhấn giữ phím X (trên PS4) và cầu thủ sẽ ngay lập tức áp sát đối phương và tranh cướp bóng cho bằng được. Chỉ có đôi chút sự khác biệt là hệ thống AI (máy) đã được nâng cấp về phòng ngự khiến cho nó trở nên khó đánh bại hơn trong những trận đấu. Nhìn chung, sự tập trung vẫn là yếu tố hàng đầu quyết định xem bạn có phòng ngự được những đợt tấn công của đối thủ hay không, đặc biệt khi phải đối đầu với những đội bóng có lối đá khó chịu như Barca, Bayern Munich hay Real Madrid.

Công nghệ đồ họa FOX Engine chắc chắn sẽ là thứ khiến cho người chơi cảm thấy phấn khích nhất khi trải nghiệm PES 2015. Mặc dù hệ thống bình luận vẫn rất kinh khủng, nhưng bù lại, hình ảnh của trò chơi lại rất đẹp mắt. Một số hình mẫu và gương mặt của các cầu thủ là đáng kinh ngạc như Di Maria, Neymar hay thậm chí kể cả Welbeck. Bạn có thể có những lựa chọn của cá nhân mình, nhưng phần lớn các cô gái sẽ “chết đứng” bởi Danny Blind, bản hợp đồng mới của Manchester United ở mùa giải năm nay bởi đôi mắt mơ màng và mái tóc bồng bềnh lãng tử…Hệ thống đèn điện ban đêm đã được cải thiện một cách đáng kể. Nó khiến cho những trận đấu được diễn ra vào ban đêm chẳng khác gì ban ngày cả. Số lượng những cảnh phim hoạt hình cũng được tăng lên đáng kể, nhưng quá trình chuyển đổi giữa chúng không được mượt mà cho lắm. Nó không hoàn toàn phá vỡ cấu trúc trò chơi, nhưng làm giảm đi tương đối sự thích thú khi trải nghiệm PES 2015.

Có một chế độ chơi mới trong PES 2015 để tăng thêm sự lựa chọn dành cho người chơi được gọi là MyClub. Konami đã lấy đội hình khủng nhất (Ultimate Team) của FIFA, nhưng tập trung phân phối các cầu thủ trong thị trường chứ không phải là các gói cầu thủ (packs) như của đối thủ. Sẽ có một loại tiền tệ riêng ở chế độ chơi MyClub giúp ích cho những người chơi mua sắm các cầu thủ cần thiết. Hy vọng rằng, nó sẽ không làm hỏng đi những trận đấu căng thẳng vốn có bởi những cầu thủ giống hệt nhau trên sân…Bạn có thể kết nối online với nhiều người chơi khác thông qua chế độ MyClub này, mặc dù nó vẫn cho phép chơi offline trên máy cá nhân.

Chế độ chơi quen thuộc Master League vẫn tiếp tục được hiện diện tại PES 2015. Một chút nâng cấp cho hệ thống chuyển nhượng của chế độ chơi này đã được áp dụng. Đối với một chế độ chơi mà bản chất của nó là cung cấp những khái niệm bóng đá thực thụ thì Master League cần phải có một cuộc “đại phẫu”. Các thiết lập quá lỗi thời và không hợp lý chút nào, buộc người chơi phải bỏ lỡ tới tận 10 ngày trời mà trong quãng  thời gian đó bạn có thể thực hiện được nhiều công tác huấn luyện quan trọng khác nhau…Nhưng rất may, gameplay hấp dẫn đã “cứu cánh” cho Master League, bởi các trận đấu vẫn diễn ra hết sức gay cấn. Mỗi giải đấu sẽ hoàn toàn khác nhau tùy thuộc vào đội bóng mà bạn đang sử dụng. Master League nhìn chung vẫn là một chế độ cơ bản và không nổi bật cho lắm trong PES 2015.

Konami đã thực sự làm mới hoàn toàn phiên bản PES 2015. Cuối cùng, họ đã không làm người hâm mộ phải thất vọng vì đã tạo nên một tựa game đúng với đẳng cấp mà series Pro Evolution Soccer đã tạo dựng được trong suốt một thời gian dài. PES trên PS4 thật đẹp mắt và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của người chơi. Nhưng Konami vẫn phải chú ý cập nhật thường xuyên cho chế độ chơi Master League, và giao diện cũng như gameplay tốt hơn bởi FIFA 15 rất mạnh trong mảng này. Nếu làm được những việc đó, PES 2015 chính là cái bóng khổng lồ bao trùm lên tất cả những đối thủ đã và đang cạnh tranh với tựa game bóng đá nổi tiếng nhất nhì thế giới của hàng Konami.

 

Bi Vi