Theo kế hoạch, vào tối nay (30/4), U23 Việt Nam sẽ di chuyển lên Phú Thọ, nơi diễn ra các trận đấu ở bảng A SEA Games 31.

Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức sẽ cùng U23 Việt Nam chiến cho mục tiêu bảo vệ vàng SEA Games trên sân nhà

Trước khi lên đường, thầy Park đã rút danh sách U23 Việt Nam xuống còn 25 cái tên trước khi chốt 20 cầu thủ chính thức dự SEA Games 31 sau 5 ngày nữa.

Tại SEA Games 31, U23 Việt Nam cùng bảng A với U23 Indonesia, U23 Myanmar, U23 Philippines và U23 Timor Lesta, với các trận đấu diễn ra tại sân Việt Trì (Phú Thọ).

Dưới đây là cụ thể 25 cầu thủ U23 Việt Nam di chuyển lên Phú Thọ vào tối nay:

Thủ môn (3): Nguyễn Văn Toản, Quan Văn Chuẩn, Trịnh Xuân Hoàng.

Hậu vệ (9): Lương Duy Cương, Phan Tuấn Tài, Lê Văn Xuân, Vũ Tiến Long, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Đô, Đặng Văn Lắm, Nguyễn Thanh Bình, Nhâm Mạnh Dũng.

Tiền vệ (6): Nguyễn Hai Long, Dụng Quang Nho, Nguyễn Đức Việt, Huỳnh Công Đến, Lý Công Hoàng Anh, Nguyễn Trọng Long.

Tiền đạo (4): Nguyễn Văn Tùng, Trần Văn Đạt, Hồ Thanh Minh, Lê Xuân Tú.

Ba cầu thủ trên 23 tuổi dự SEA Games 31 được thầy Park chốt trước đó là Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Tiến Linh.

Như vậy, 5 cầu thủ ở lại Hà Nội tiếp tục tập luyện là hậu vệ Đoàn Anh Việt, Nguyễn Văn Việt, Đặng Văn Tới, tiền vệ Trần Bảo Toàn và tiền đạo Bùi Vĩ Hào. Các trường hợp chấn thương không kịp hồi phục cho SEA Games 31 cũng đã được xác định gồm hậu vệ Trần Quang Thịnh, Liễu Quang Vinh và tiền đạo Mai Xuân Quyết.

L.H