Chiều nay (8/3), đại diện Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng cho biết, đã xác định được người phụ nữ chở bé gái 2 tuổi thả xuống cống ngập nước ở đường Đông Khê 2, phường Đằng Giang.
 
Đối tượng là bà Phạm Thị H., 55 tuổi, thường trú tại quận Ngô Quyền. Thời điểm bị phát hiện, bà H. đang lang thang ở khu vực phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền.

{keywords}
Bà H. khai cho cháu bé ra bờ mương để bé đi tắm

Bước đầu, tại cơ quan công an, bà H. thừa nhận từng chở một bé gái bằng xe đạp.
 
Theo đại diện Công an quận Ngô Quyền, bà H. có bệnh án tâm thần, sau 1 vụ tai nạn giao thông cách đây nhiều năm. Bà này thường xuyên đi lang thang trên địa bàn TP.

Khi gặp bé L. đang chơi 1 mình, bà H. bế lên xe và cho bé ra cống nước rồi nói "đi tắm nhé".

Như đã đưa tin, ngày chiều 1/3, một nam sinh phát hiện dưới cống nước ở khu vực đường Đông Khê 2, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền có bé gái đứng một mình, trong tình trạng nước ngập ngang cổ.

Ngay sau đó, sinh viên này đưa cháu bé lên và cùng người dân báo cáo sự việc đến cơ quan công an.

{keywords}
Cháu bé được bàn giao cho người thân

Kết quả rà soát camera an ninh quanh khu vực cho thấy, khoảng 14h30 ngày 1/3, một phụ nữ trung tuổi đi xe đạp, mặc áo khoác sáng màu, đội mũ chở bé gái đi vào khu vực cống nước.

Sau đó khoảng 5 phút, người phụ nữ này đi ra một mình. Tuy nhiên, camera không ghi lại được quá trình cháu bé ở dưới cống nước.

Trong ngày, cơ quan chức năng làm rõ, bé gái này tên L, hơn 2 tuổi, trú tại phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Bé gái 2 tuổi bị bỏ dưới cống, nước ngập ngang cổ ở Hải Phòng

Bé gái 2 tuổi bị bỏ dưới cống, nước ngập ngang cổ ở Hải Phòng

Người phụ nữ lạ mặt mang bé gái 2 tuổi đến bỏ dưới mương nước đang bị công an ráo riết truy tìm.

Nguyễn Thu Hằng