Joel Hopkins, game thủ với nickname Last Gamer hiện tại vẫn đang giữ trong tay chứng nhận kỷ lục Guinness vì là người sở hữu nhiều game nhất thế giới. Nếu một game thủ bình thường sở hữu cùng lắm là từ vài chục đến cỡ gần 1.000 tựa game từ trước tới nay, thì Joel hiện tại đang có... 17.446 tựa game (tính đến hết năm 2016) cất trên kệ tủ nhà mình. Điều này khiến cho anh chàng phải làm nguyên một căn phòng riêng để tích trữ những tựa game xuất hiện từ những năm 80, 90 và cả những món đồ chơi và máy chơi game ai nhìn vào cũng phải thèm muốn:

Dù rằng cả năm trời xây dựng, nhưng căn phòng với gần 2 vạn tựa game từ trước tới nay được Joel sở hữu vẫn chưa xong, thì anh chàng game thủ của chúng ta đã kịp xây cho riêng mình một căn phòng chơi game ngầu không thể tin nổi. Những cỗ máy chơi game từ cổ đến hiện đại đều hiện diện bên trong căn phòng này và bất ngờ hơn cả là chúng đều khởi động chơi được như bình thường. Từ Commodore 64, Xbox 360, PS3, PS4 cho đến Nintendo Switch cũng đều có mặt trong căn phòng mà để quay lại toàn bộ, giới thiệu toàn bộ cũng mất 30 phút đồng hồ như trong đoạn clip dưới đây:

Theo GameK