- Gần 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng nhiều hộ dân trồng đào Nhật Tân phải bán như cho, vì đào nở sớm. 

Do thời tiết ấm hơn so với những năm trước nên nhiều hộ dân trồng đào tại vườn đào Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) phải bán một lượng đào cành lớn giá chưa bằng nửa so với năm ngoái.

Ông Thịnh chủ một vườn đào Nhật Tân cho hay: Mọi năm, mỗi gốc đào bán ra với giá trung bình từ 4-6 triệu đồng, nhưng trong số tiền đó chủ vườn phải đầu tư mua gốc đào rừng để ghép, mỗi gốc đẹp cũng có giá từ 1-2 triệu đồng. Chưa tính chi phí thuê thợ đến ghép và tạo dáng, tiền thuê nhân công chăm bón, tiền vận chuyển....

"Năm nay, thời tiết ấm nên đào bung nở sớm. Tôi đã phải bán vội đi vì sợ sẽ mất trắng vụ đào năm nay" - ông Thịnh nói.

Mỗi cành đào bán ra như năm ngoái ít nhất cũng được 150 - 300 nghìn đồng thì năm nay chỉ thu được một nửa. Cành 300 ngàn năm nay chỉ bán được 150 ngàn nếu gặp khách. Còn nếu không thì chỉ còn nhìn đào nở rồi... làm củi.

Hình ảnh các chủ vườn bán đổ bán tháo đào chiều 3/1:  

{keywords}
Mới đầu tháng 1 nhưng vườn đào Nhật Tân đã nhộn nhịp người mua bán 


{keywords}
Vườn đào ông Thịnh từ 2 hôm nay đã bán gần 100 cành đào với mức giá thấp hơn nhiều so với năm ngoái


{keywords}
Nhiều tiểu thương đến mua đào tại vườn với giá đào cành từ 50-300 nghìn đồng/cành

Theo nhiều người dân ở đây, vụ đào năm ngoái phải sau 15/1 mới bắt đầu nhộn nhịp, nhưng năm nay mới đầu tháng nhiều hộ trồng đào đã phải bán với số lượng lớn.

{keywords}
Vợ chồng chị Tuyết chở đào ra chợ

Cùng hoàn cảnh với gia đình ông Thịnh, vợ chồng chị Tuyết đang tất tả cắt những cành hoa nở rộ để bán. Chị Tuyết cho biết: "Giờ bán ở đây chẳng được bao nhiêu nên hai vợ chồng ra chợ và đường lớn, mong vớt vát vài chục nghìn mỗi cành". 

{keywords}
Nhiều người dùng mọi cách để đào nở đẹp mong vớt vát lại giá cả hụt nhiều so với những năm trước

Nhiều chủ vườn tìm nhiều cách để làm hoa nở muộn hơn. 

{keywords}

Ông Nhâm đang cắt bỏ những lá già và ngắt những bông hoa nở rộ để đảm bảo đào ra dịp Tết sẽ đẹp và nhiều lộc non


{keywords}
Đào năm nay nở sớm, phải bán vội với giá thấp nên ông Nhâm không khỏi lo lắng

{keywords}
Nhiều cành đào được vận chuyển đi tiêu thụ


{keywords}
Giá bán tại chợ hoa mỗi cành nhỏ dao động từ 250-300 nghìn đồng

{keywords}

Ông Nhâm cho biết, nếu năm ngoái gốc đào này bán ra được 30 triệu đồng thì năm nay 20 triệu còn khó bán

{keywords}
Cành đào này năm ngoái bán được từ 150-200 nghìn đồng, nhưng năm nay 50 nghìn đồng còn khó 

{keywords}
Nhiều hộ trồng đào cho biết, bây giờ bán giá thấp còn hơn để đào rụng hết, mất trắng bao công chăm bón suốt năm qua

{keywords}

{keywords}

Đoàn Bổng