- Đất đá sạt xuống vùi lấp quốc lộ 6 vào sáng nay gây ách tắc đoạn từ Sơn La về Hòa Bình. Nước lũ lên cao khiến nhiều nơi của huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) bị cô lập.

Ông Tếnh A Chìa, Chủ tịch UBND xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La chiều nay cho biết, khoảng 7h sáng nay trên tuyến QL 6 qua xã xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Hàng chục m3 đất đá vùi lấp, chắn ngang mặt đường khiến giao thông giữa 2 tỉnh Hòa Bình, Sơn La bị ách tắc kéo dài.

{keywords}
Sạt lở đất chắn ngang quốc lộ 6 đoạn qua Sơn La. Ảnh: Đoàn Bổng
{keywords}
Quốc lộ 6 đoạn qua xã Lóng Luông, Vân Hồ bị ngập lụt kéo dài. Ảnh: Đoàn Bổng
{keywords}
Ngập lụt kéo dài ở quốc lộ 6 khiến các phương tiện di chuyển gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Đoàn Bổng)

Ông Chìa cho biết, số đất đá sạt lở ước tính hơn 30m3. Không chỉ sạt lở, đoạn đường trên còn xảy ra ngập úng.

{keywords}
Lực lượng CSGT chỉ dẫn tài xế đi qua khu vực ngập. Ảnh: Đoàn Bổng

"Lực lượng chức năng đã xuống mở lối đi mới ngay cạnh điểm sạt lở. Cử lực lượng phân làn, chỉ dẫn giao thông tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra. Rất may, vụ sạt lở không gây thiệt hại về người", lời ông Chìa.

Hiện tại lực lượng đã mở thành công tuyến đường tránh, còn vị trí sạt vẫn ngổn ngang đất đá.

{keywords}
Lực lượng chức năng túc trực đoạn sạt ở trên QL6 ở Sơn La để phân luồng giao thông. Ảnh: Đoàn Bổng

Cũng trong hôm nay, Lai Châu và Lào Cai tiếp tục có những cơn mưa vừa và mưa rất to.

{keywords}
Tỉnh lộ 279 tiếp tục bị sạt lở. Ảnh: Đình Hiếu

 

{keywords}
Đất đá tràn xuống đường ở tỉnh lộ 279. Ảnh: Đình Hiếu

Ghi nhận tại tỉnh lộ 279 đoạn qua huyện Văn Bàn (Lào Cai) và Than Uyên (Lai Châu) nhiều đoạn sạt lở từ trận lũ xảy ra cách đây 3 tuần vẫn chưa được khắc phục xong, lại phải đối mặt với nguy cơ tiếp tục sạt lở. 

Quảng Ninh: Nước lũ chia cắt, di dời hàng chục hộ dân

Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ Nguyễn Minh Sơn hôm nay cho biết, do ảnh hưởng của bão số 3, từ chiều qua trên địa bàn liên tục mưa lớn khiến nước sông dâng cao. 

{keywords}
Nước lũ chia cắt nhiều nơi ở huyện miền núi Ba Chẽ
{keywords}
Nước sông Ba Chẽ dâng cao khiến tỉnh lộ 330 và một số điểm trũng ngập trong biển nước
{keywords}
 
{keywords}
 

Một số tuyến đường đi vào các xã vùng cao của huyện như Đạp Thanh, Lương Mông, Thanh Lâm, Thanh Sơn, Minh Cầm và tỉnh lộ 330 đã bị chia cắt; 40 hộ dân phải di dời khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở.

Nước lũ cũng khiến những khu vực thấp của thị trấn Ba Chẽ chìm trong biển nước, nghiêm trọng nhất là khu vực chợ trung tâm thị trấn khi đã bị ngập toàn bộ tầng 1, hơn 300 hộ kinh doanh đã phải di chuyển để tránh nguy hiểm.

{keywords}
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc ra ngoài khu vực có nguy cơ sạt lở

Ngoài ra, mưa lớn kèm gió mạnh đã khiến nhiều cột điện bị đổ, toàn huyện mất điện. Các nơi có nguy cơ sạt lở đất đều có lực lượng chức năng túc trực để ứng phó.

Cũng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, hôm qua tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản ngừng mọi cuộc họp để ngành chức năng ứng phó bão.

Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh đã ngừng cấp phép cho tàu du lịch, tàu cao tốc chở khách xuất bến trong thời gian mưa bão.

Chủ tịch UBND huyện Cô Tô Trần Như Long cho biết, hiện tại trên đảo Cô Tô chỉ còn 20 khách du lịch ở lại vì không muốn vào đất liền. Trước đó 2.000 du khách đã được đưa vào đất liền an toàn trong trưa ngày 17/7.

Hà Tĩnh: Dân leo mái nhà chờ nước rút

Hà Tĩnh: Dân leo mái nhà chờ nước rút

Xã Sơn Tiến (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) bị cô lập hoàn toàn do tuyến đường duy nhất dẫn vào xã bị ngập sâu.  

Mưa lớn sau bão số 3, Nghệ An nhiều nơi bị cô lập

Mưa lớn sau bão số 3, Nghệ An nhiều nơi bị cô lập

Hoàn lưu sau bão số 3, ở Nghệ An nhiều địa phương bị nước lũ chia cắt.

Bí thư huyện trần tình họp trước bão bị Chủ tịch tỉnh phê bình

Bí thư huyện trần tình họp trước bão bị Chủ tịch tỉnh phê bình

Ông Nguyễn Văn Chính, Bí thư huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết, Chủ tịch tỉnh phê bình lãnh đạo huyện là đúng, không oan.  

Đoàn Bổng - Đình Hiếu - Phạm Công