bhutan.jpg
Đất nước này có cảnh quan tuyệt đẹp, đa số cư dân sống ở cao nguyên trung tâm

1. Đất nước nào dưới đây có biên giới giáp với Trung Quốc và Ấn Độ?

  • Kazakstan
  • Nga
  • Lào
  • Bhutan
Chính xác

Vương quốc Bhutan là một quốc gia thuộc Nam Á, có biên giới với Trung Quốc về phía bắc và với Ấn Độ về phía nam, đông và tây. 

2. Ở quốc gia này, ai là người đã nói: “Tổng hạnh phúc quốc gia còn quan trọng hơn Tổng sản phẩm quốc nội”?

  • Một nhà sư
  • Quốc vương
  • Thủ tướng
Chính xác

Đáp trả một nhà báo người Anh trên tờ Financial Times cho rằng tốc độ phát triển của Bhutan còn thấp, Quốc vương Bhutan đã nói: “Tổng hạnh phúc quốc gia còn quan trọng hơn Tổng sản phẩm quốc nội”. Lời tuyên bố này dường như đã đi trước những khám phá gần đây của các nhà tâm lý học kinh tế phương Tây. Một cuộc khảo sát do Đại học Leicester thực hiện năm 2006 cho thấy, Bhutan được xếp hạng là quốc gia hạnh phúc thứ 8 trên thế giới.

3. Môn thể thao quốc gia của đất nước này là gì?

  • Bắn cung
  • Đua ngựa
  • Đá bóng
  • Cờ vua
Chính xác

Môn thể thao quốc gia tại Bhutan là bắn cung. Những cuộc thi bắn cung được tổ chức thường xuyên tại hầu hết các ngôi làng. Môn bắn cung truyền thống ở Bhutan khác với các tiêu chuẩn của Thế vận hội (Olympic).

Thường có rất nhiều đồ ăn, đồ uống cùng với hát hò nhảy múa từ phía những người vợ và cổ động viên dành cho các đấu thủ. Họ thường cố gắng làm giảm tập trung của đội bạn bằng cách đứng xung quanh bia và trêu chọc khả năng bắn của vận động viên. 

4. Hành động nào được cho là vi phạm pháp luật ở đất nước này?

  • Chặt cây
  • Mặc trang phục hiện đại
  • Ăn thịt cá
  • Không đi chùa
Chính xác

Bhutan quy định bắt buộc đất nước có ít nhất 60% lãnh thổ là rừng. Luật này đồng nghĩa với việc ai chặt cây (trừ khi có sự cho phép đặc biệt) luôn bị phạt nặng, thậm chí có thể vào tù. Bhutan khuyến khích người dân trồng cây để làm chất đốt và vật liệu xây dựng. 

5. Hành động nào dưới đây là hợp pháp ở đất nước này?

  • Lấy nhiều vợ, nhiều chồng
  • Ăn trộm của người giàu chia cho người nghèo
  • Săn bắt động vật
  • Câu cá
Chính xác

Không chỉ đàn ông Bhutan có quyền lấy nhiều vợ, mà phụ nữ cũng có quyền lấy nhiều chồng. Chế độ đa phu, đa thê là hợp pháp tại Bhutan. Đây là tục lệ từ xa xưa khi con người muốn giữ gìn tài sản trong gia đình họ. Trong một số nền văn hóa, chuyện đàn ông lấy nhiều vợ là bình thường, còn phụ nữ có nhiều hơn một chồng lại rất hiếm. Điều này khiến người Bhutan có tư tưởng cởi mở hơn người dân tại các nước phát triển trong quá khứ, những nơi duy trì chế độ một vợ một chồng. Tuy vậy, chế độ đa phu, đa thê chỉ còn duy trì ở các nhóm bộ tộc nhỏ ở Bhutan ngày nay.