1. Con sông này tên là gì?

  • Sông Roe
  • Sông Hualai
  • Sông Neretva
  • Sông Boiling
Chính xác

Sông Hualai (nằm ở cao nguyên Nội Mông, Trung Quốc) hiện là con sông nhỏ nhất thế giới. Ở nhiều đoạn, người ta có thể dễ dàng vượt qua sông bằng 1 bước chân. Theo nghiên cứu, sông Hualai bắt nguồn từ một con suối ngầm và chảy vào hồ Dalai Nur trong khu bảo tồn thiên nhiên Hexigten Grasslands.

2. Con sông này đã tồn tại bao nhiêu năm?

  • 10 năm
  • 100 năm
  • 1.000 năm
  • 10.000 năm
Chính xác

Dù kích thước rất nhỏ và độ sâu chỉ 50cm, nhưng sông Hualai đã tồn tại ít nhất 10.000 năm. Nó mang đầy đủ các yếu tố của một dòng sông bao gồm lưu lượng nước đều đặn, lưu vực sông xác định rõ ràng, các đồng cỏ ngập nước,… Theo giải thích của các chuyên gia, kích thước không phải yếu tố định nghĩa sông, suối hay con lạch.

3. Con sông này được người dân quanh vùng gọi với tên gì?

  • Sông An Ninh
  • Sông Áp Lục
  • Sông Cầu Sách
  • Sông Amur
Chính xác

Sông Hualai còn được gọi là sông Cầu Sách. Tên này hình thành dựa theo câu chuyện dân gian về cậu học trò nhỏ làm rơi cuốn sách khi bước qua sông.

4. Con sông nào có độ sâu lớn nhất thế giới?

  • Sông Amazon
  • Sông Trường Giang
  • Sông Hoàng Hà
  • Sông Congo
Chính xác

Sông Congo tại Trung Phi có chiều dài 4.700km, nhiều đoạn sâu hơn 220m. Nó được xem là con sông sâu nhất trên thế giới. Sông Congo chảy qua lãnh thổ của 10 quốc gia khác nhau và đổ ra Đại Tây Dương.

5. Con sông nào là cái nôi của nền văn minh Trung Hoa?

  • Sông Dương Tử
  • Sông Trường Giang
  • Sông Hoàng Hà
  • Sông Hắc Long Giang
Chính xác

Trung Quốc có hàng ngàn con sông lớn nhỏ nhưng, nhưng Hoàng Hà được coi là khởi nguồn của nền văn minh Trung Hoa.

Hoàng Hà có kích thước lớn, chảy từ cao nguyên Thanh Tạng đổ ra biển Bột Hải, phù hợp để phát triển giao thương, buôn bán đường thủy. Sông Hoàng Hà cũng chứa rất nhiều phù sa bồi đắp cho đất đai quanh lưu vực sông, vì vậy, nước sông luôn vàng đục.

Người Trung Quốc lưu truyền câu nói: “Hoàng Hà trong vắt, ắt có tai ương” để ám chỉ mỗi khi nước sông Hoàng Hà hết bị đục, chuyển sang màu trong thường xảy ra mất mùa, đói kém. Sông Hoàng Hà cũng nổi tiếng với các trận lụt lớn, trong đó trận lụt năm 1931 được xem là một trong những nguyên nhân gây ra cái chết của 3,7 triệu người.