Theo kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn đợt một, Hà Nội cải tạo, xây dựng lại 6 khu chung cư, dự án nhà chung cư (có nhà nguy hiểm cấp D).

Cụ thể tại quận Ba Đình có: Khu tập thể Giảng Võ (nhà C8); Khu tập thể Thành Công (Nhà G6A); Khu tập thể Ngọc Khánh (Nhà A); Khu tập thể Bộ Tư pháp (2 đơn nguyên đầu hồi ở cấp D); Nhà 148-150 Sơn Tây. Quận Đống Đa có nhà 51 Huỳnh Thúc Kháng.

{keywords}
Chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa), thành phố yêu cầu hoàn thành di dời các hộ dân trước quý I/2022 và phá dỡ trong quý II/2023

Thành phố yêu cầu UBND quận Ba Đình, UBND quận Đống Đa có trách nhiệm di dời dân khỏi các tòa nhà trong quý I/2022.

Trong quá trình triển khai dự án, thành phố dự kiến sử dụng các quỹ nhà ở tái định cư khoảng 4.433 căn hộ. Thành phố cũng có kế hoạch xây dựng các khu định cư mới tại các khu di dân Đền Lừ 3 (Hoàng Mai), khu Đông Hội (Đông Anh)...

Nhiều hộ dân tại các chung cư trên cho biết, họ đồng tình, ủng hộ chủ trương của thành phố nhưng do còn một số vướng mắc nên vẫn bám trụ lại các tòa nhà xuống cấp, xập xệ.

{keywords}

{keywords}

Nhà G6A, khu tập thể Thành Công (phường Thành Công, quận Ba Đình) nằm trên mặt đường Nguyên Hồng, đối diện hồ Thành Công
{keywords}
Nhà G6A được đưa vào sử dụng từ năm 1987 gồm 5 tầng với 3 đơn nguyên. Trong đó, hai đơn nguyên 1 và 2 có mức độ nguy hiểm cấp D, đơn nguyên 3 mức độ nguy hiểm cấp C
{keywords}
UBND phường Thành Công đã gắn biển thông báo ở đơn nguyên 1 và 2, yêu cầu các hộ dân không cơi nới trái phép và chủ động tháo dỡ để tòa nhà bảo đảm khả năng chịu lực
{keywords}
 
{keywords}
Ghi nhận vào tháng 1/2022, vẫn còn nhiều hộ dân sinh sống tại khu tập thể
{keywords}
Nhà tập thể C8 Giảng Võ
{keywords}
UBND phường Giảng Võ cũng đã treo những biển thông báo "Đề nghị các hộ dân khẩn trương di dời người và tài sản khỏi đơn nguyên 3 (nguy hiểm cấp độ D nhà C8 TT Giảng Võ) để đảm bảo an toàn tính mạng. Nghiêm cấm mọi hoạt động kinh doanh, cho thuê, cho mượn để ở hoặc sử dụng vào các mục đích khác tại đơn nguyên nhà C8 TT Giảng Võ"
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Tình trạng xuống cấp tại nhà C8 Giảng Võ
{keywords}
Cách khu tập thể Giảng Võ không xa là công trình nhà A tập thể Ngọc Khánh nằm trên đường Ngọc Khánh (phường Giảng Võ, quận Ba Đình)
{keywords}
 
{keywords}
Khu tập thể đã xuống cấp, xập xệ. Các mảng tường đều nứt vỡ, ngấm nước, bong tróc
{keywords}
Khu tập thể Bộ Tư pháp (ngõ 35 Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình) được xây dựng từ năm 1990 đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng
{keywords}
Khu nhà có 3 đơn nguyên thì có hai đơn nguyên 1 và 3 bị nghiêng lún tách rời khỏi đơn nguyên 2 khoảng cách hơn 1m
{keywords}
Khu tập thể được dán cảnh báo mức độ nguy hiểm không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường

Thuận Phong - Hải Ninh

Hà Nội sắp kiểm định nghìn chung cư cũ, xây mới loạt nhà ở trên ‘đất vàng’

Hà Nội sắp kiểm định nghìn chung cư cũ, xây mới loạt nhà ở trên ‘đất vàng’

Hà Nội sẽ đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây lại toàn diện các chung cư cũ, phấn đấu hoàn thành kiểm định tất cả chung cư cũ trước quý III/2023 và đến năm 2045 hoàn thành cơ bản công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.