Xung đột trong nội bộ Barca

Frenkie de Jong đang bối rối, về cơ bản là mất tinh thần kể từ khi Barcelona mở cửa để anh rời Camp Nou. "Làm thế nào để một cầu thủ bóng đá, người đánh dấu một kỷ nguyên mới, và bây giờ cảm thấy rằng họ muốn loại anh ta ra khỏi con đường như vậy?", một nhân viên câu lạc bộ hỏi.

Sự bất ổn của De Jong không bắt đầu từ đầu kỳ chuyển nhượng mùa hè. Cầu thủ người Hà Lan có cảm giác, như đã giải thích trong môi trường của mình, rằng kể từ tháng 10 năm ngoái, Barca đã bắt đầu đưa tên tuổi của anh lên thị trường.

Bộ phận thể thao Barca muốn bán De Jong

Tất nhiên, tình huống mà huấn luyện viên Ronald Koeman lúc bấy giờ không đồng ý. Hiện tại, Xavi Hernandez cũng không chấp nhận điều này.

"Cậu ấy là một cầu thủ hàng đầu", họ nhấn mạnh trong ban huấn luyện. Trên thực tế, De Jong là cầu thủ Barca duy nhất vượt qua hơn 1.000 đường chuyền ở phần sân đối phương (1.049) ở mùa giải vừa qua, với tỷ lệ chính xác là 89,42%. Dẫn đầu bảng là Toni Kross, với 1.298 đường chuyền và tỷ lệ thành công 93,91%.

Tuy nhiên, ban quản lý thể thao khuyên cầu thủ người Hà Lan nên ra đi. Và ý tưởng đó đã được chuyển cho đội ngũ của Xavi.

"Chúng tôi không thể chuyển nhượng các cầu thủ trẻ. Họ là những người tạo ra sự cuồng nhiệt nhất trong lòng người hâm mộ. Từ đây, ai có thị trường trong CLB? Frankie? Đúng. Cậu ấy có phải là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của chúng tôi không? Cũng đúng. Nhưng phải hiểu thực tế của đội hiện như thế nào và cần phải có những ưu tiên", các quan chức thể thao trấn an BHL.

Năm cầu thủ có giá trị thị trường tốt nhất của Barcelona, theo Transfermarkt , là Pedri (19 tuổi; 80 triệu euro), De Jong (25; 60), Ansu Fati (19; 60), Gavi (17; 60) và Ronald Araujo (23; 50). Vị trí thứ sáu trong danh sách là khoản đầu tư lớn mới nhất: Ferran Torres (22 tuổi; 45 triệu euro), bản hợp đồng gã đội bóng xứ Catalunya đầu tư với giá 55 triệu euro trong phiên chợ đông.

Nếu vụ chuyển nhượng De Jong thành hiện thực, bộ phận thể thao Barca sẽ đưa Carlos Soler vào dự án mới. Trong mọi trường hợp, thay đổi này không thuyết phục được Xavi. Tiền vệ người Hà Lan là cầu thủ đá nhiều trận thứ 3 trong mùa 2021-22: 47 trận, chỉ sau Busquets (51) và Ter Stegen (49).

Xavi không đồng ý để De Jong ra đi

Mặc dù De Jong có mức lương cao nhất trong đội, nhưng sự ra đi của anh cũng không phải là một ưu tiên trong lĩnh vực kinh tế. "Nếu chúng tôi không chuyển nhượng với giá hơn 70 triệu euro thì hoạt động không thuận lợi cho CLB. Giữa những gì còn nợ Ajax và khoản khấu hao đang chờ xử lý, con số phải cao hơn", một nguồn tin của Barca cho biết.

Không dễ đến MU

MU, Man City và PSG đang chờ tình hình của De Jong. Đội duy nhất đưa ra lời đề nghị lúc này là CLB của Erik ten Hag: 60 triệu euro cộng thêm 10 triệu euro theo các tùy chọn (Barca trả cho Ajax 75 triệu, cộng 11 triệu vào năm 2019).

Trên thực tế, vị HLV của MU đã gọi điện cho De Jong. Ten Hag huấn luyện Frenkie cùng với Van de Beek, Mazraoui, Neres, Ziyech và De Ligt ở Ajax. Một thế hệ các cầu thủ xuất sắc và hiện mỗi người một nơi.

Nhưng De Jong muốn thành công tại Barca. Anh luôn nói điều này mỗi khi tiếp xúc với truyền thông. "Bạn luôn tự hào khi các đội thể hiện sự quan tâm đến mình", cầu thủ người Hà Lan cho biết hồi đầu tuần. "Nhưng", anh nói rõ, "hiện tại, tôi đang ở CLB lớn nhất thế giới và tôi cảm thấy tốt".

Theo Barca, khu thể thao đã thông báo với cầu thủ rằng anh phải ra đi. De Jong, tuy nhiên, trả lời: "Tôi không thông tin nào".

De Jong và bạn gái Mikky Kiemeney đang "hạnh phúc" ở Barcelona, ​​theo lý giải của những người xung quanh. Họ đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ của mình ở Formentera và Ibiza (các đảo Tây Ban Nha), nơi cả hai sẽ gặp Koeman, và vài tháng trước đã mua một ngôi nhà mới. 

Việc chuyển nhượng De Jong sang MU không dễ dàng

Vẫn chưa có sự thăng tiến trong phòng thay đồ Camp Nou, De Jong tin tưởng vào công việc của Xavi. "Tất nhiên ông ấy muốn đối kháng nhiều hơn, nhưng Frenkie cảm thấy rằng cậu ấy đã cải thiện rất nhiều với Xavi", một nguồn tin từ Nou Camp chia sẻ.

Ban huấn luyện Barca đã dành nhiều thời gian để phát triển lối chơi của De Jong. Cầu thủ bóng đá, như họ nhấn mạnh ở khu thể thao, có một cuộc cạnh tranh ngầm với Pedri. "Cậu ấy muốn nổi bật hơn".

Đó là lý do tại sao De Jong cau mày mỗi khi Xavi thay anh. Frenkie là cầu thủ có nhiều phút thi đấu nhất trong mùa giải 2020-21 (4.494) và đứng thứ 4 mùa giải vừa kết thúc (3.529). "Đối với chúng tôi, tham vọng của cậu ấy là tích cực. Cậu ấy là một cầu thủ luôn có xu hướng học hỏi", thành viên BHL chia sẻ.

Đối với Xavi, sự tiến bộ của De Jong phải là ngay tức thì. Vị thuyền trưởng Barca nhấn mạnh: "Cậu ấy phải đánh dấu một kỷ nguyên".

Bộ phận kinh tế muốn giữ cựu cầu thủ Ajax, giống như Xavi. Tuy nhiên, khu thể thao quyết mở cánh rời Nou Camp cho anh. De Jong là một viên ngọc quý trên thị trường.

Giữa Barca và MU, tương lai anh chưa chắc chắn bất kỳ điều gì.

Thiên Thanh

Thật xấu hổ nếu MU không ký được De Jong

Thật xấu hổ nếu MU không ký được De Jong

Chuyên gia chuyển nhượng Dean Jones cho rằng, nếu MU bỏ lỡ việc ký hợp đồng với De Jong từ Barca thì sẽ là một điều “đáng xấu hổ”.
MU bốc cả De Ligt và De Jong, Zidane ra tay

MU bốc cả De Ligt và De Jong, Zidane ra tay

MU bốc cả De Ligt và De Jong, Zidane muốn bộ ba cầu thủ Pháp ở PSG, lý do Liverpool thay nhanh Sadio Mane là những tin chuyển nhượng mới nhất hôm nay, 15/6.