Phát biểu tại lễ công bố chương trình truyền hình QUỐC GIA KHỞI NGHIỆP trên VTV1 vào ngày 3/4/2017, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông đã đưa ra kiến nghị với Chính phủ để hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Theo Thứ trưởng Đặng Huy Đông, đối với một doanh nghiệp khởi nghiệp tiền chỉ quan trọng lúc ban đầu, nhưng điều quan trọng hơn tiền vốn đầu tư đó là thị trường và đầu ra của sản phẩm. Trong đó thị trường mua sắm của Chính phủ là thị trường lớn nhất, các dự án của Chính phủ tiêu tiền thuế của dân nên phải tiêu tiền một cách khôn ngoan nhất, tìm những sản phẩm tốt nhất và rẻ nhất. Do đó, ông Đông kiến nghị, Nhà nước đã có chủ tương hỗ trợ khởi nghiệp thì cần có cơ chế ưu tiên để cho doanh nghiệp khởi nghiệp có thể bán sản phẩm được cho Nhà nước. Chứ không phải cứ tổ chức mua sắm qua hình thức đấu thầu tràn lan như bây giờ, cứ ông nào chạy nhanh, ông nào chạy khỏe hơn sẽ thắng. Như vậy thì những doanh nghiệp khởi nghiệp khó có cơ hội chen chân nếu như không có cơ chế hỗ trợ từ Chính phủ.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết quý 1/2017, cả nước có thêm 26.478 doanh nghiệp thành lập mới, con số cao nhất trong vòng 6 năm trở lại đây. Trước đó, năm 2016 ghi nhận con số kỷ lục doanh nghiệp thành lập mới: 110.100 doanh nghiệp, mức cao nhất từ trước đến nay, và cũng là lần đầu tiên Việt Nam có hơn 100.000 doanh nghiệp thành lập mới trong một năm. Đó chính là kết quả của tinh thần Khởi nghiệp mạnh mẽ mà Chính phủ đã phát động kể từ đầu năm 2016.

Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam phải có 1 triệu doanh nghiệp. Với tốc độ thành lập doanh nghiệp mới đầy hứng khởi như hiện nay, dự kiến 2017 sẽ lại tiếp tục có trên 100.000 doanh nghiệp mới gia nhập thị trường.

Theo Thứ trưởng Đặng Huy Đông, để đạt con số 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020 không phải là khó, vào năm 2020 nước ta sẽ đạt tỷ lệ 93 người dân có 1 doanh nghiệp. Đối với các nước phát triển thì khoảng 9-13 công dân có 1 doanh nghiệp, với những nước nhỏ hơn thì khoảng 20 công dân có một doanh nghiệp. Do đó, đích đến của Việt Nam không chỉ dừng ở con số 1 triệu doanh nghiệp mà phải là 3 triệu, rồi 5 triệu doanh nghiệp cũng có thể khả thi.

Thứ trưởng Đặng Huy Đông cũng cho hay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư không phải bây giờ mới quan tâm tới chuyện Quốc gia khởi nghiệp mà câu chuyện này đã được đặt ra từ 3-4 năm nay, khi đó khái niệm Start-up vẫn còn rất mới lạ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Trung ương Đoàn TNCSHCM và các Bộ, ngành khác tìm ra một hướng đi để hỗ trợ, thúc đẩy khởi nghiệp vì xác định đây chính là tương lai của đất nước.

Từ ngày 14/4/2017, Talkshow QUỐC GIA KHỞI NGHIỆP sẽ phát sóng vào 20h10 Thứ 6 và phát lại lúc 15h30 chiều Thứ Bảy hàng tuần trên VTV1. Trong chương trình này, những doanh nhân thành đạt và nổi tiếng nhất Việt Nam sẽ chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp. Họ sẽ bình luận các mô hình, ý tưởng khởi nghiệp; sẽ khen, sẽ chê những người khởi nghiệp và thậm chí sẽ rót tiền vào các công ty khởi nghiệp có ý tưởng kinh doanh xuất sắc.

Đồng hành cùng Talkshow QUỐC GIA KHỞI NGHIỆP sẽ là điểm hẹn CÀ PHÊ KHỞI NGHIỆP vào 6h30 mỗi sáng trong chương trình Chào buổi sáng trên VTV1 từ ngày 10/4/2017. Đây sẽ là điểm hẹn để các bạn trẻ, những người khởi nghiệp chia sẻ những ý tưởng khởi nghiệp và mô hình kinh doanh mới mẻ của mình, đồng thời bình luận những trào lưu kinh doanh mới của thế giới. Tất cả sẽ tạo nên một hệ sinh thái Khởi nghiệp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam.