Dưới đây là đề thi vào lớp 10 chuyên Văn của Đà Nẵng năm 2020:

{keywords}

{keywords}

Kết thúc môn thi Ngữ Văn vào trường chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng), Xuân Mai học sinh trường THCS Trần Hưng Đạo cho biết đề thi năm nay dễ hơn năm ngoái. Mai làm xong hết đề thi. Tuy nhiên, theo Mai câu 1 đề thi Ngữ văn hơi khó, em phải mất thời gian để nghị luận ra vấn đề cần tìm.

“Sau một hồi phân tích thì em tìm ra lối đi riêng. Câu này phải tìm đúng vấn đề bàn luận, nếu không sẽ bị lạc đề. Còn câu 2 của đề thi nói về cảnh thiên nhiên và con người nên phân tích được nhiều hơn. Em viết được 12 trang”, Mai cho hay.

Chị Huỳnh Thị Thuỳ Linh (Tam Kỳ, Quảng Nam) cho biết, để con dự thi vào trường Chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng), vợ chồng chị đã sắp xếp thời gian, thuê khách sạn để ở trong 3 ngày con thi tại đây. Ngoài ra, con chị còn dự thi vào trường THPT Chuyên Quảng Nam.

“Thực ra tôi chỉ muốn cho con thi thử sức, trải nghiệm, nếu con đậu thì tốt chứ cũng không đặt áp lực cho con phải vào được trường chuyên. Nếu con đậu vào trường chuyên ở Đà Nẵng thì vợ chồng tôi sẽ tạo điều kiện để con được học ở đây”, chị Linh cho hay.

Năm nay, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn là 300 học sinh. Trong đó, tuyển 280 học sinh thuộc TP Đà Nẵng, 20 học sinh tỉnh Quảng Nam. Trường hợp tuyển học sinh tỉnh Quảng Nam không đủ 20 chỉ tiêu thì sẽ tuyển tiếp học sinh của TP Đà Nẵng để đảm bảo tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 300.

Các môn thi theo hình thức tự luận, thời gian 150 phút; riêng môn Ngoại ngữ thi theo hình thức tự luận kết hợp với trắc nghiệm.

Thí sinh dự tuyển vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn phải đảm bảo các điều kiện: Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên; xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.

Thí sinh phải dự thi 4 môn: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và môn chuyên. Trong đó, môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ thi chung đề thi, ngày thi với kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT. Điểm xét tuyển = Điểm Ngữ văn + Điểm Toán + Điểm Ngoại ngữ + Điểm môn chuyên x 3.

Năm nay, chỉ tiêu lớp chuyên Toán 60 học sinh, chuyên Vật lý 50 học sinh, chuyên Hóa học 35 học sinh, chuyên Tin học 20 học sinh, chuyên Sinh học 35 học sinh, chuyên Ngữ văn 25 học sinh, chuyên Lịch sử 10 học sinh, chuyên Địa lý 10 học sinh, chuyên Tiếng Anh 35 học sinh, chuyên Tiếng Pháp 10 học sinh, chuyên Tiếng Nhật 10 học sinh.

Diệu Thùy

Đề thi Ngữ văn trường chuyên bắt học sinh 'già trước tuổi'?

Đề thi Ngữ văn trường chuyên bắt học sinh 'già trước tuổi'?

"Một số câu hỏi yêu cầu bàn về những vấn đề lí luận nặng tính hàn lâm... Làm những đề này, học sinh bị bắt phải “già trước tuổi"