Là các tỉnh giáp biên giới Đắk Nông (Việt Nam) và tỉnh Mondulkiri (Campuchia) đã thực hiện ký kết các chương trình hợp tác theo từng giai đoạn và đạt nhiều dấu ấn quan trọng.

Trong giai đoạn 2010-2015, thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh Đắk Nông và Mondulkiri chú trọng vào các lĩnh vực chính gồm: xây dựng cơ sở hạ tầng; đầu tư thương mại; dịch vụ, du lịch; nông lâm nghiệp; văn hóa xã hội, y tế; bảo vệ biên giới và an ninh quốc phòng. Sau 5 năm triển khai, thỏa thuận hợp tác đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh trật tự biên giới.

Cụ thể, tỉnh Đắk Nông đã hỗ trợ xây dựng, bàn giao cho tỉnh Mondulkiri 9 công trình cơ sở hạ tầng với tổng kinh phí hơn 30 tỷ đồng. Năm 2012, tỉnh Đắk Nông hỗ trợ tỉnh Mondulkiri xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020; các hoạt động trao đổi hàng hóa giữa hai tỉnh diễn ra thuận lợi.

W-huyendakmil.png
Một góc huyện biên giới Đắk Mil

Hai bên cũng có nhiều hoạt động hợp tác, học hỏi về các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Trên lĩnh vực y tế, Đắk Nông đã tổ chức nhiều đợt khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhiều lượt cán bộ, người dân tỉnh bạn.

Lĩnh vực hợp tác bảo vệ an ninh biên giới được hai tỉnh phối hợp với nhau triển khai hiệu quả, công tác phân giới cắm mốc giữa hai tỉnh hoàn thành theo đúng kế hoạch với 8 vị trí được xác định và cắm mốc.

Giai đoạn 2016-2021, hai tỉnh Đắk Nông và Mondulkiri đã triển khai các chương trình hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế, y tế, quốc phòng, an ninh trật tự biên giới…

Trong giai đoạn này, tỉnh Đắk Nông đã hoàn thành một số công trình như trường học, nhà làm việc, công trình nước sạch tặng tỉnh Mondulkiri. Hệ thống hạ tầng giao thông từ trung tâm hai tỉnh đến khu vực biên giới được cải tạo, nâng cấp, thuận lợi cho việc giao thương.

Hai bên cũng triển khai nhiều chương trình hợp tác hiệu quả để khai thác các thế mạnh của mỗi nước trong các lĩnh vực nông nghiệp, điện, chăm sóc y tế và phát triển du lịch…

Công tác phân giới cắm mốc cũng đạt nhiều kết quả tích cực, đúng tiến độ, kế hoạch đề ra theo Nghị định thư phân giới cắm mốc trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia (ngày 5/10/2019).

Bên cạnh đó, hai bên có nhiều bước phát triển mới trong hợp tác phát triển khu vực biên giới; chủ động, kịp thời thông tin, trao đổi về tình hình liên quan tới chủ quyền, lãnh thổ; tăng cường công tác quản lý biên giới, vừa ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân qua lại thăm thân, khám chữa bệnh, buôn bán.

Năm 2023, hai tỉnh đi đến ký kết “Chương trình hợp tác giữa chính quyền tỉnh Đắk Nông (Việt Nam) với chính quyền tỉnh Mondulkiri (Campuchia), giai đoạn 2023 – 2026 trên các lĩnh vực.

Hai bên thống nhất hợp tác xây dựng, đề xuất Chính phủ 2 nước nâng cấp cặp cửa khẩu Đắk Puer, huyện Đắk Mil (Đắk Nông) – Bu Sara, huyện Petchănda (Mondulkiri) thành cửa khẩu quốc tế; hợp tác đầu tư, thương mại; hợp tác phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp; bảo vệ tài nguyên, môi trường.

Đồng thời, thống nhất tổ chức nhiều hoạt động hợp tác đầu tư, thương mại, phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, bảo vệ tài nguyên môi trường.

Tỉnh Đắk Nông tiếp tục có các chính sách, chương trình hỗ trợ về y tế, giáo dục cho tỉnh Mondulkiri trong khi Mondulkiri tiếp tục tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị xã hội, hội từ thiện của Đắk Nông thăm hỏi, hỗ trợ người Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống, làm ăn tại đây.

Đối với công tác phân giới cắm mốc, hai bên tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nhân dân sinh sống ở khu vực biên giới có ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của mỗi nước; chấp hành nghiêm các hiệp ước, nghị định đã ký kết giữa hai nước; phối hợp bảo vệ các cột mốc đã hoàn thành; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động kích động, gây rối, làm ảnh hưởng tới công tác phân giới cắm mốc giữa hai quốc gia.

Nhóm PV