Việt Nam có hơn 3.000 đảo lớn, nhỏ và có bờ biển kéo dài trên 3.260 km, là tiềm năng lớn để phát triển kinh tế, đặc biệt là du lịch. Nhưng thực trạng ô nhiễm môi trường biển đang là vấn đề nghiêm trọng, ở mức báo động.

Ngoài nguyên nhân ô nhiễm từ các hoạt động phát triển kinh tế của con người, từ các nguồn thải công, nông nghiệp và vận tải biển thì ô nhiễm từ nguồn rác thải sinh hoạt cũng ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường biển, đến động thực vật biển. Theo các số liệu thống kê cho thấy, hàng năm có khoảng 70% chất thải đổ ra biển có nguồn gốc từ đất liền.

Một tờ báo có thể phân hủy trong 6 tuần, lõi táo có thể phân hủy trong 2 tháng, chiếc ván ép có thể phân hủy từ 1 đến 3 năm, đầu lọc thuốc lá phân hủy từ 1 đến 5 năm… nhưng túi nilon, cốc nhựa xốp, ủng cao su, một chiếc phao hay chai thủy tinh thì phải mất từ 10 đến 1 triệu năm mới có thể phân hủy hoàn toàn.

Những loại rác thải độc hại và không thể phân hủy đó đang gây ô nhiễm môi trường biển mỗi ngày.

Vì công tác vệ sinh tại các khu vực ven biển chưa được chú trọng, rác thải chưa được thu gom xử lý triệt để, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân còn kém dẫn tới tình trạng vứt rác bừa bãi.

Nếu không kịp thời ngăn chặn, ô nhiễm môi trường sẽ ảnh hưởng không chỉ đến thế hệ chúng ta mà còn để lại hậu quả lâu dài.

#ShoreUp do Dell tổ chức là chương trình hoạt động xã hội thông qua sự ủng hộ của chính quyền địa phương cũng như các tình nguyện viên tham gia, khuyến khích mọi người dọn sạch rác, bỏ rác đúng nơi quy định.

Ngoài việc dọn dẹp rác trên bãi biển, các tình nguyện viên của chương trình còn tuyên truyền, tác động đến ý thức của những cá nhân, tổ chức có trách nhiệm trong việc xả rác phải thay đổi hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Chương trình thực hiện vào ngày 12/8 tại bãi biển Phước Hải, Bà Rịa - Vũng Tàu.