
Giao dịch được hỗ trợ tài chính nhờ tiền mặt và tài sản của Tổng Giám đốc Michael Dell, quỹ từ các hãng đầu tư Silver Lake, MSD Capital và khoản vay 2 tỉ USD từ Microsoft, bên cạnh một số ngân hàng khác cũng như tiền mặt của hãng. Cổ đông của Dell sẽ nhận được 13,65 USD cho mỗi cổ phiếu Dell mà họ đang nắm giữ, đồng nghĩa với Dell phải trả khoảng 24,4 tỉ USD.
Tin đồn về sự kiện trên dấy lên từ hồi giữa tháng 1/2013 khi cả hãng tin tài chính Bloomberg và Thời báo phố Wall đồng loạt đưa tin các cuộc thương lượng nhằm tư nhân hóa Dell đang diễn ra và có thể hoàn tất trong 6 tuần tiếp theo. Thời báo phố Wall thậm chí còn dẫn lời các lãnh đạo cấp cao của Dell cho rằng nhà sáng lập Michael Dell đang “ngày càng lo lắng về vương quyền của mình”. Dell bị cho là đã đánh mất nhiệt huyết điều hành công ty kể từ khi tái nắm giữ ngôi vị TGĐ hồi năm 2007.
Như tin đồn trước đó, Microsoft giúp môi giới giao dịch, cung cấp 2 tỉ USD để việc mua đứt được diễn ra thuận lợi. Lí giải hành động của Microsoft có thể là do gã khổng lồ phần mềm muốn đảm bảo đối tác lớn của mình kiên trì với Windows thay vì Android hay hệ điều hành Chrome hoặc sẽ có nhiều thứ để làm với hơn 2.400 bằng sáng chế từ Dell.
Dell gặp khó khăn vài năm gần đây trong việc duy trì vị trí trên thị trường PC và đánh mất 1/3 giá trị trong năm 2012. Theo thống kê của hãng nghiên cứu IDC, trong quý IV/2012, Dell đứng sau HP và Lenovo về lượng đơn hàng máy tính toàn cầu. Cả năm 2012, Dell giao được 38 triệu máy, chiếm 11% thị phần nhưng giảm 12,6% so với cùng kì năm 2011. Tuy nhiên, bằng cách tư nhân hóa, công ty sẽ không phải “mướt mồ hôi” đối phó với áp lực từ cổ đông hàng quý trong khi vẫn phải vực dậy công ty. Theo thông cáo báo chí của Dell, công ty đã thảo luận về quá trình tư nhân hóa từ tháng 8/2012 sau khi Michael Dell tiếp cận ban giám đốc để bàn về việc tư nhân hóa công ty. Kể từ đó, “hội đồng đặc biệt” được thành lập để dẫn dắt Dell qua cuộc chuyển đổi.
Tổng hợp