mobile-banking-3.jpg

Một đại diện của Nokia cho biết Ấn Độ là thị trường đầu tiên mà Nokia cài sẵn dịch vụ Mobile Money trên điện thoại của hãng. Hiện nay, Nokia đã hợp tác với Union Bank of India, và Yes Bank, tung ra dịch vụ ngân hàng di động dựa trên nền tảng thanh toán di động Obopay – trên cơ sở chia sẻ doanh thu giữa các đối tác.

Công ty sẽ cài sẵn ứng dụng ngân hàng trên tất cả các mẫu điện thoại bán ra tại Ấn Độ, bao gồm cả những thiết bị cấp thấp không thể kết nối Internet. Giao diện ngời dùng cho ứng dụng này là SMS, nhưng thiết bị có thể truyền dữ liệu qua SMS, GPRS hoặc W-Fi.

Chiếc điện thoại đầu tiên được bán ra cùng với ứng dụng này là X0-01, một mẫu máy 2 SIM mà Nokia sản xuất tại nhà máy ở Chennai, phía Nam Ấn Độ. Điện thoại 2 SIM rất phổ biến với người dân Ấn.

Các nhà cung cấp dịch vụ di động và ngân hàng sẽ cung cấp dịch vụ ngân hàng di động để tận dụng số lượng thuê bao di động lớn ở Ấn Độ, bao gồm cả những vùng nông thôn. Đến cuối tháng 4/2011, Ấn Độ có 827 triệu thuê bao di động, trong đó có 34% thuê bao ở các vùng nông thôn.

Để tạo điều kiện cho các ngân hàng tiếp cận với người dân nông thôn, ngân hàng trung ương Ấn Độ, Reserve Bank of India, đã cho phép các ngân hàng cử các “thông tín viên ngan hàng” tại những vùng xa xôi, nơi không có chi nhánh ngân hàng. Những thông tín viên này có thể là các cửa hàng bán lẻ tạp hóa nhỏ, được phép mở tài khoản mới, phân phát và nhận tiền mặt của khách hàng, cung cấp các dịch vụ khác thay mặt ngân hàng.

Một khi người dùng đã tạo tài khoản tại một cửa hàng, họ có thể dùng ứng dụng ngân hàng cài sẵn của Nokia để chuyển tiền, thanh toán hóa đơn hoặc nhận tiền. Người dùng các phiên bản điện thoại trước đây của Nokia có thể nhờ các thông tín viên ngân hàng cài hộ ứng dụng. Số di động của người dùng sẽ là nhận dạng duy nhất của ngân hàng. Người dùng phải nhâp mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản, và mã số PIN để thực hiện giao dịch qua điện thoại.

Theo PCW