Hôm nay (22/3), trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo UBND huyện Krông Năng (Đắk Lắk) xác nhận địa phương vừa phát hiện 2 người phụ nữ tử vong tại khu vực đập nước Bình Minh (thị trấn Krông Năng).

Theo vị lãnh đạo này, nguyên nhân ban đầu khiến 2 phụ nữ tử vong nghi do bị điện giật. Hiện công an vẫn đang tiếp tục điều tra.

z5273062033297-ddeab7eee6414e86881098ef8e91cca5-1.jpg
2 phụ nữ tử vong nghi do bị điện giật. Ảnh: CTV

Theo báo cáo của Công an huyện Krông Năng, sáng ngày 21/3, bà H.Y. (SN 1957) và chị H.R. (SN 1988), đều trú tại buôn Tung Krăk, xã Ea Drông (thị xã Buôn Hồ) đến đập nước Bình Minh để hái rau muống.

Lúc này, ông Thẩm Văn N. (SN 1968, trú tại thôn Bình Minh, thị trấn Krông Năng) đã bật điện để sử dụng bơm chìm đặt dưới lòng nước thuộc đập Bình Minh tưới cà phê.

Đến khoảng 16h50 cùng ngày, ông N. cắt cầu dao điện, kiểm tra bơm và phát hiện có 2 người chết ngay tại vị trí đặt bơm.

Công an huyện Krông Năng đã cùng người dân trục vớt thi thể và xác định nạn nhân là bà H.Y. và chị H.R.

Quá trình điều tra, Công an huyện Krông Năng bước đầu nhận định, cả 2 nạn nhân tử vong nghi do điện giật.