Tỉnh dậy sau tai nạn khủng khiếp, anh Triệu Văn Bôn bàng hoàng khi thấy hai cánh tay cùng hai ngón chân phải của mình đã bị cắt bỏ hoàn toàn. Vậy nhưng gia đình vẫn chưa nói cho anh biết nguy cơ sẽ phải tháo khớp chân trái. Tai nạn bỏng điện khiến người đàn ông trụ cột, là chỗ dựa cho vợ con bỗng trở thành tàn phế.

387578288 857645552405574 7843941989851604687 n.jpg
Anh Triệu Văn Bôn bị tai nạn bỏng điện nặng.

Anh Bôn sinh ra và lớn lên tại xóm Long Giang, xã Đa Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Cách đây 3 năm, anh kết hôn với chị Tạ Thị Dung (SN 1985). Cuộc sống vốn khó khăn, anh Bôn mưu sinh bằng nghề hàn xì, thi công mái tôn cho các hộ gia đình trên địa bàn huyện.

Khoảng 8h30’ sáng ngày 19/10/2023, khi đang tiến hành thi công cho một nhà dân tại xã Thanh Long (huyện Hà Quảng), thanh sắt trên tay anh không may chạm phải dây điện cao thế khiến anh bị điện giật.

Mặc dù đã nhanh chóng vứt bỏ thanh sắt xong hậu quả để lại vẫn hết sức nặng nề. Anh Bôn ngã xuống rồi bất tỉnh. Mọi người nhanh chóng đưa anh đến Trung tâm y tế huyện Hà Quảng sơ cứu rồi chuyển lên bệnh viện tỉnh. Do vết thương quá nặng, các bác sĩ đã chuyển anh xuống Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội).

Tại đây, bác sĩ đánh giá hai tay, hai ngón chân phải cùng toàn bộ chân trái đã bị hoại tử nặng, để giữ tính mạng cần phẫu thuật tháp khớp 2 cánh tay, cắt bỏ hai ngón chân phải. Phần chân trái, mông và lưng có nhiều vết hoại tử, dự kiến anh Bôn còn phải trải qua nhiều ca phẫu thuật.

387335849 1041675900204062 6302055077799952146 n.jpg
Anh phải tháo khớp tay do hoại tử, ngoài ra chân, lưng và vùng mông cũng có nhiều vết hoại tử.

Với chấn thương nặng nề, chi phí điều trị cho anh Bôn vô cùng tốn kém khiến gia đình rơi vào bế tắc. Chị Dung vốn không có công việc ổn định, chủ yếu ở nhà nội trợ và chăm sóc con cái. Để có tiền lo cho chồng, chị phải đi vay nóng hơn 30 triệu đồng đóng tạm ứng viện phí. 

Những ngày ở bệnh viện, chi phí liên tục phát sinh. Anh Bôn cần dùng nhiều loại thuốc đắt đỏ nằm ngoài danh mục bảo hiểm hỗ trợ, chưa kể tiền thuê xe cấp cứu, các khoản sinh hoạt khác trong những ngày ở bệnh viện cũng là một gánh nặng lớn.

Tính đến thời điểm hiện tại, số tiền chi trả cho anh Bôn đã lên tới hơn 100 triệu đồng, toàn bộ đều là đi vay. Đối với gia đình khó khăn nằm ở vùng cao, khoản tiền đó là gia tài cả đời người. 

Nơi quê nhà, hàng xóm láng giềng chứng kiến hoàn cảnh gia đình anh chị đều xót xa. Ông nội anh Bôn là liệt sĩ, mẹ anh cũng là thương binh hạng 3, mắt đã mù. Khi anh gặp nạn, con trai nhỏ mới 3 tuổi phải gửi sang nhà ngoại trông nom để chị Dung lên bệnh viện chăm chồng. Những ngày vắng bố, cậu bé liên tục gặng hỏi khiến người thân càng thêm đau đáu.

387568415 279855235034114 8448921474098420432 n.jpg
Con trai anh Bôn năm nay mời tròn 3 tuổi

Chị Dung bật khóc: “Giờ tôi chẳng biết trông cậy vào đâu nữa. Chồng tôi vốn lo kinh tế chính trong nhà, nay nằm một chỗ, cơ thể tàn phế cần chữa trị tốn kém. Mẹ chồng cũng tàn tật, chẳng còn ai có thể đi làm kiếm tiền". Cái nghèo đeo đuổi, tai nạn xảy ra khiến cuộc đời họ càng thêm luẩn quẩn. Vợ đã hết tiền mà chồng vẫn còn đang trong cơn hiểm nghèo.

Ông Triệu Hải Nam, trưởng xóm Long Giang, xã Đa Thông chia sẻ: Vợ chồng anh Triệu Văn Bôn là công dân địa phương, cuộc sống còn nghèo khó. Nay anh Bôn gặp nạn, vợ theo đi chăm sóc, gia đình neo người rơi vào cảnh bế tắc, con nhỏ phải gửi nhờ người chăm nom. Rất mong hoàn cảnh anh chị nhận được sự thương cảm, giúp đỡ từ xã hội.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Chị Tạ Thị Dung, xóm Long Giang, xã Đa Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. SĐT: 0943564697.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.292 (Anh Triệu Văn Bôn)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081