Khu vực trồng cây thuộc Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai, trực thuộc Rừng chiến khu D - Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai. Đây là nơi mang lại giá trị đa dạng sinh học cao, nơi sinh trưởng và phát triển của hơn 1600 loài thực vật, khoảng 1.900 loài động vật trong đó có 110 loài quý hiếm có tên trong Sách Đỏ Việt Nam cần được bảo vệ. 

 Đội ngũ nhân viên Diageo và gia đình tham gia hoạt động trồng rừng tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai. Ảnh: Diageo Việt Nam

Các cán bộ nhân viên của Diageo Việt Nam cũng ghé thăm khu vực trồng cây năm trước để quan sát sự phát triển của những cây xanh đã trồng và quá trình phủ xanh khu rừng, từ đó tiếp thêm động lực cho bản thân trên hành trình mang lại những tác động tích cực và ý nghĩa hơn cho cộng đồng và xã hội.

Các cháu nhỏ là con em của cán bộ nhân viên Diageo cùng tham gia chăm chút từng cành cây, lớp đất cho khu rừng. Ảnh: Diageo Việt Nam

Bà Huỳnh Thị Thanh Trúc - Giám đốc đối ngoại Diageo Việt Nam chia sẻ: “Đây là một trong những hoạt động thường niên của Diageo Việt Nam giúp chúng tôi tiến gần đến mục tiêu phát triển bền vững năm 2030 từ tầm nhìn chiến lược của tập đoàn. Các dự án về bảo vệ môi trường là ưu tiên hàng đầu của Diageo. Chúng tôi hy vọng hoạt động này sẽ góp phần tăng cường sự quan tâm đến các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu và hình thành thói quen bảo vệ môi trường từ chính các cán bộ công nhân viên và các thành viên gia đình mình”. 

Năm 2022, Diageo Việt Nam phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia trồng 1.000 cây xanh tại rừng Đồng Nai, đồng thời góp phần bảo vệ đàn voi cuối cùng của Việt Nam tại khu vực này, lan truyền thông điệp bảo vệ môi trường một cách rộng rãi và truyền cảm hứng sống xanh đến với mọi người.

Lệ Thanh