
Sau khi Yahoo kiện Facebookvi phạm 10 bằng sáng chế, vị trí của bằng sáng chế trong giới công nghệ hiện nay một lần nữa được khẳng định: bằng sáng chế không còn là lá chắn, mà đã trở thành đầu đạn tên lửa oanh tạc kẻ thù. Điều này cũng đặt ra câu hỏi: nếu bằng sáng chế là vũ khí, những công ty nào sở hữu kho vũ khí mạnh nhất?
Dựa vào cơ sở dữ liệu của Văn phòng bằng sáng chế Mỹ, trang web SAI đã thu thập được cái tên của các hãng công nghệ sở hữu nhiều bằng sáng chế nhất. Tuy nhiên, văn phòng không tính các bằng sáng chế được chứng nhận bên ngoài Mỹ, bằng sáng chế thu được từ các vụ mua lại (như trường hợp 17.000 bằng sáng chế Google có được sau khi thôn tính Motorola Mobility) hay bằng sáng chế được công ty khác cấp phép sử dụng.
Dưới đây là cái tên của những hãng công nghệ được “trang bị tận răng” các bằng sáng chế:
1. Amazon: 448. Trong đó, Amazon sở hữu một bằng sáng chế liên quan tới mua bán hàng trực tuyến chỉ với một cú nhấp chuột.
2. AOL: 533. Tổng giám đốc Tim Armstrong gần đây cũng “đánh tiếng” AOL có thể sử dụng bằng sáng chế như Yahoo đang làm.
3. Yahoo: 1.029
4. Google: 1.124. Con số này tương đối nhỏ bé so với các đối thủ, đó là một trong những nguyên nhân Google mua lại Motorola Mobility.
5. Dell: 2.489
6. Apple: 4.649
7. Oracle: 3.371. Tuy nhiên, hãng này cũng sở hữu 7.618 bằng sáng chế của Sun Microsytems, công ty Oracle mua lại vài năm trước.
8. Cisco: 7.208
9. Nokia: 9.615
10. Ricoh: 14.363
11. Microsoft: 19.88
12. Motorola: 21.027. Tất cả đều là bằng sáng chế được đăng kí dưới tên Motorola, tuy nhiên công ty chia tách thành hai năm 2010: Motorola Mobility – công ty Google đang tiến hành mua lại – nắm giữ khoảng 17.000 bằng sáng chế.
13. Intel: 21.153
14. Xerox: 23.603. Xerox từng điều hành trung tâm nghiên cứu Xerox PARC rất nổi tiếng. Cả Bill Gates và Steve Jobs đều đã ghé thăm trung tâm và sử dụng nhiều ý tưởng phát minh từ đây, như đồ họa máy tính và chuột.
15. Hewlett-Packard (HP): 23.904
16. Sony: 36.508
17. Canon: 46.322
18. Samsung: 47.855
19. IBM: 70.715. IBM mua thêm được 6.800 bằng sáng chế năm ngoái. IBM là một trong những công ty đầu tiên xem tài sản sở hữu trí tuệ là một nguồn doanh thu độc lập. Hiện hãng kiếm được hơn 1 tỉ USD mỗi năm từ bằng sáng chế và các tài sản sở hữu trí tuệ khác.
Theo SAI