Vòng đấu thứ 7 tới tiếp tục sẽ căng thẳng với những cuộc đụng độ rất khó lường.

Lựa chọn cầu thủ Vòng 7

Lứa cầu thủ được chỉ định để thi đấu tại vòng đấu này là mùa giải 2007. Ở mùa giải này thì những cái tên nổi bật nhất được chọn như thường lệ là: T. Henry, Ronaldinho, Adriano, Rooney, Drogba, S. Eto’o, P. Cech, G. Buffon...

Thêm một vòng đấu nữa chứng minh sự thống trị trong khung gỗ của hai thủ thành tên tuổi P. Cech và G. Buffon. 20 đội bóng ở cả hai thể thức thi đấu đều lựa chọn hai thủ môn này cho vị trí gác đền của mình.

Lần này có một số cầu thủ không thường xuyên được lựa chọn xuất hiện trong danh sách của các đội bóng: C. Poulsen, M. Bodmer, L. Cana, M. Richards, O. Martins, Van Persie, O. Mikel, D. Kuyt, D. Berbatov, C. Tevez, P. Mertesacker, D. Bent, M. Camoranesi, W. Gallas, Ryan Giggs, J. Baptista… Tuy nhiên, chỉ số của họ đều ở mức khá tốt và có thể sử dụng hiệu quả tùy theo tình huống mỗi trận đấu.

Hàng công nào có được sự phục vụ của T. Henry, Ronaldinho, W. Rooney, Adriano, Kaka, D. Trezeguet… ở mùa giải 2007 đều sẽ rất đáng sợ. Mùa giải 2007 thực sự mang lại nhiều sự chọn lựa chất lượng cho các Đội/VĐV.

Xem lựa chọn cầu thủ của các VĐV/Đội ở Vòng 7 tại đây.

Các cặp đấu đáng chú ý

17h00 ngày 17.1: Nhất Huy vs Hoài Phúc

Dù thứ hạng có vẻ cách xa nhau nhưng những con số thống kê khác cho thấy Nhất Huy không vượt trội Hoài Phúc về sự hiệu quả ở mùa giải này. Huy ghi 25 bàn và thủng lưới 21 bàn thì Phúc ghi 20 bàn, thủng lưới 22 lần. Hiệu số bàn thắng-bại [-2] của Hoài Phúc và [+4] của Nhất Huy đều không thể ấn tượng so với các VĐV khác như [+18] của Duy Nghĩa hay [+12] của Quang Tuấn.

Những vòng đấu gần đây cả hai VĐV này đều bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn, cho thấy khả năng dứt điểm của họ có vấn đề. Trong khi hàng thủ vẫn chơi khá ổn thì cải thiện khâu dứt điểm là mục tiêu quan trọng hàng đầu.

Đội hình của Nhất Huy

Những cầu thủ nào trong số T. Henry, Ronaldinho, D. Drogba, W. Rooney, Z. Ibrahimovic, Adriano, C. Tevez và O. Martins có thể giúp anh gia tăng số bàn thắng của mình. Về phần Hoài Phúc, các tiền đạo của anh kém tiếng hơn một chút nhưng cũng rất nguy hiểm và hợp với lối chơi của anh: C. Ronaldo, S. Eto’o, Kaka, D. Trezeguet, F. Torres, D. Milito, M. Klose.

Với cách chơi thường thấy của 2 VĐV này, ít khả năng họ chơi đôi công mà sẽ là trận đấu rình rập. Ai phạm sai lầm nhiều hơn sẽ gặp khó khăn ở ván hai. Đặc biệt Hoài Phúc đang ở tận vị trí thứ 7 chắc cũng sẽ không quá mạo hiểm để tuột dốc hơn nữa.

15h ngày 18.1: Hà Nội LionKing vs Sài Gòn 3H

Kể từ khi mới lên hạng, hai đội này đã cống hiến cho khán giả nhiều trận đấu vô cùng căng thẳng và hấp dẫn. Gặp nhau ở vòng đấu thứ 7 này sẽ là trận cầu then chốt, ảnh hưởng cực lớn đến kết quả cuối mùa giải.

Một Vua Sư Tử luôn tấn công dồn dập đã ghi tới 30 bàn thắng vào lưới các đối thủ. Trong khi đó, không tấn công quá ào ạt nhưng SG3H cũng đang dẫn đầu khả năng làm bàn với 31 lần chọc thủng lưới đối thủ. 3H sẽ tiếp tục chơi vững chắc bên phần sân nhà và chờ thời cơ nhưng nếu cứ để hàng công của HLK liên tục dồn ép thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Đội hình 2 đội

Các tiền đạo lãnh nhiệm vụ xuyên phá bức tường phòng ngự của 3H sẽ là: T. Henry, Kaka, Villa, Eto’o, Adriano, Messi, Trezeguet, Tevez. Thật khó hình dung họ sẽ dùng tốc độ vượt qua các hậu vệ được tổ chức chặt chẽ của SG3H như thế nào. Nhưng đó là nhiệm vụ bắt buộc phải làm được nếu như HLK muốn vượt qua đối thủ để chiếm lấy ngôi đầu.

19h ngày 18.1: Sài Gòn FFG vs Đà Nẵng 9X Storm Red

Red còn nguyên hy vọng vào Top 4 trong 3 vòng đấu còn lại. Vấn đề lớn nhất của họ là ở hàng công mà cụ thể là khả năng phối hợp tạo ra đột phá để ghi bàn. Vòng đấu trước họ lặp lại điểm yếu này với hai bàn thắng sớm rồi tịt ngòi suốt cả ⅔ thời gian còn lại của trận đấu. Điều này đồng nghĩa với việc nếu bị ghi bàn ở hiệp hai, Red không có cách nào gỡ hòa hoặc đuổi kịp đối thủ. Đã là vòng đấu thứ 7 rồi và họ cần phải chấn chỉnh tinh thần, dũng cảm dồn lên tấn công để giành lấy cơ hội chiến thắng, trở lại Top 4.

SGFFG vẫn đang là đội bất bại: thắng 3 hòa 3. Cùng với đó, SGFFG như thường lệ vẫn là một đội chơi tấn công nhiều hơn là giữ bóng bên sân nhà. Hy vọng họ tiếp tục giữ được phong độ cao để trình diễn trận đấu hấp dẫn với nhà ĐKVĐ Red.

Đội hình ra quân của 2 đội

Tuần này SGFFG có Ferdinand, Vidic, J. Terry và Alex, những trung vệ rất mạnh về sức khỏe, tranh chấp bởi họ phải đương đầu với Adriano, Rooney, D. Trezeguet bên phía Red. Hàng công của SGFFG rất đa dạng về phong cách: Drogba, C. Ronaldo, T. Heny, S. Eto’o, Kaka, L. Toni, C. Tevez, P. Ji Sung...

Tuyến giữa của Red nhiều cơ bắp hơn với Y. Toure, Julio Baptista, D. De Rossi. Tuy vậy, hàng công của Red lại không có nhiều tốc độ lắm. Bóng bổng sẽ là ưu thế cho Red tạo nên sự khác biệt nhờ những cầu thủ có thể hình khủng và giỏi không chiến: P. Mertesacker, Z. Ibrahimovic, Adriano, D. Trezeguet, Lucio, Y. Toure, M. Klose.

Đừng bỏ lỡ các trận so tài tiêu điểm, sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng Vietnam Esport TV (http://vetv.vn/fo3) vào 2 ngày cuối tuần tới!

 

Bảo Việt