Xã Đông La huyện Đông Hưng (Thái Bình), với hơn 3.000 hộ dân và gần 12.000 nhân khẩu, đã tận dụng lợi thế về vị trí địa lý và hạ tầng giao thông để phát triển kinh tế. Cụm công nghiệp quy mô gần 100ha thu hút hơn 50 doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm cho người dân. Bên cạnh đó, sự phát triển của công nghệ thông tin cũng được chú trọng, với gần 80% dân số sử dụng điện thoại di động có kết nối Internet.

Đài Truyền thanh xã, với hệ thống trang thiết bị hiện đại và đội ngũ cán bộ, cộng tác viên nhiệt tình, đã trở thành kênh thông tin quan trọng, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với mọi người dân.

Đài truyền thanh xã duy trì hoạt động ngày 2 buổi; sáng từ 4h45 - 6h 30; chiều từ 16h30 - 18h, ngoài ra còn phát tăng cường thời lượng phát vào các đợt cao điểm theo sự chỉ đạo của tỉnh, huyện, xã.

Không chỉ dừng lại ở việc tiếp sóng các chương trình của đài Trung ương, tỉnh và huyện, Đài Truyền thanh Đông La còn xây dựng chương trình địa phương phát sóng đều đặn hai buổi mỗi tuần. Các nội dung về giảm nghèo được truyền tải một cách đa dạng, từ các văn bản pháp luật, chính sách hỗ trợ đến các mô hình kinh tế hiệu quả, kỹ thuật sản xuất tiên tiến.

Đặc biệt, Đài Truyền thanh xã còn chú trọng đến việc nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác giảm nghèo, thông qua các phong trào thi đua, gương điển hình vượt khó. Việc công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng được thực hiện minh bạch trên sóng phát thanh.

Ảnh chụp Màn hình 2024 08 17 lúc 16.13.54.png
Công tác truyền thông giúp giảm nghèo được chú trọng ở xã Đông La.

Đối với công tác truyền thông về giảm nghèo Đài truyền thanh xã căn cứ vào các văn bản của các cấp, tập trung tuyên truyền vào các nội dung như: Tuyên truyền Nghị quyết 160/NQ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ về kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Quyết định 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Nghị định 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ về quy định cơ chế quản lý tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia,...

Tuyên truyền Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ trường Bộ Thông tin - Truyên thông hướng dẫn thực hiện Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Tuyên truyền Nghị định số 07/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025, Hướng dẫn số 05/HD-SLĐTBXH ngày 06/8/2023 của Sở Lao động - Thương binh và xã hội phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ nông nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2023.

Thông tin về  kiến thức, kỹ năng, mô hình, dựa án giảm nghèo, giới thiệu một số mô  hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, hướng dẫn  kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh…, nhằm tạo việc làm, sinh kế bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống và thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch bệnh cho người nghèo.

Thông tin về các dịch vụ xã hội cơ bản về việc làm, giáo dục nghề nghiệp, xuất  khẩu  lao  động;  các  chính  sách  đảm  bảo  về  y  tế,  giáo  dục,  nhà  ở,  nước sạch, vệ sinh môi trường, thông tin; trợ giúp pháp lý; trợ giúp xã hội và bình đẳng giới.

Tuyên  truyền,  hướng  dẫn  người  nghèo,  hộ  nghèo  có  kiến  thức,  kinh nghiệm trong lao động sản xuất, chủ động vươn lên thoát nghèo. Truyền thông về các tấm gương điển hình; những sáng kiến hay, mô hình giảm nghèo tiêu biểu nhằm tạo sự lan tỏa trong xã hội.

Truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cùa toàn xã hội về công tác giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững nhằm khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng; nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng trợ giúp pháp lý, huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Thông báo danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, Quyết định công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo của UBND xã trên hệ thống Đài truyền thanh xã.

Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau”; mô hình, sáng kiến giảm nghèo hiệu quả; biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo, những tấm gương vượt khó vươn lên thoát nghèo.

Công tác truyền thông về giảm nghèo thông tin được xã thực hiện theo hình thức truyền thông đa phương tiện như: tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã, Ban VHTT còn tuyên truyền trên công thông tin điện tử của xã, mạng zalo. Các ban ngành đoàn thể còn tuyên truyền cho các hội viên, đoàn viên qua các hội nghị của ngành.

Kết quả đạt được đáng khích lệ

Do làm tốt công tác truyền thông về giảm nghèo nên tỷ lệ hộ nghèo của xã năm sau luôn giảm hơn năm trước, năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo 1,88%, hộ cận nghèo1,75 %; năm 2024 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 1,21%, hộ cận nghèo 0,97%. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành công, công tác truyền thông giảm nghèo ở Đông La vẫn còn gặp một số khó khăn như cơ sở vật chất xuống cấp, đội ngũ cán bộ còn hạn chế về chuyên môn, kinh phí hoạt động còn eo hẹp.

Để khắc phục những hạn chế này, xã Đông La đã đề ra nhiều giải pháp như nâng cấp hệ thống đài truyền thanh, đào tạo cán bộ, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể.

Với những nỗ lực không ngừng và sự hỗ trợ từ các cấp, Đài Truyền thanh xã Đông La sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình, góp phần đưa xã nhà ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, hướng tới mục tiêu không còn hộ nghèo trong tương lai không xa.