điểm thi THPT quốc gia 2018

Cập nhập tin tức điểm thi THPT quốc gia 2018

Nghi vấn "con ông cháu cha" hưởng điểm thi "khống": Lãnh đạo Hà Giang nói gì?

Trước những phản ánh về việc nhóm điểm thi cao rơi vào các thí sinh có liên quan hay con cháu của các lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tỉnh và nghi vấn chuyện chạy điểm, đại diện tỉnh Hà Giang đã có những phản hồi.

Vụ 'phù phép' điểm thi ở Hà Giang: Thủ tướng giao Bộ Công an xử lý nghiêm

Liên quan đến vụ điểm thi bất thường ở Hà Giang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công an chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm.

Bộ trưởng Giáo dục và Công an phối hợp chỉ đạo điều tra vụ điểm thi bất thường tại Hà Giang

Liên quan đến vụ điểm thi bất thường tại Hà Giang, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã trực tiếp trao đổi với Bộ trưởng Bộ Công an để phối hợp chỉ đạo điều tra làm rõ những sai phạm.

Ông Vũ Trọng Lương đã làm sai lệch điểm thi tại Hà Giang bằng cách nào?

Ông Nguyễn Cao Khương, Phó trưởng phòng 4, A83 Bộ Công an, thành viên của tổ công tác Bộ GD-ĐT cho biết, ông Vũ Trọng Lương chỉ mất khoảng 6 giây để thay đổi điểm thi mỗi trường hợp.

Hơn 330 bài thi THPT quốc gia bị nâng "khống" từ 1 đến 8,75 điểm

Cá biệt có những thí sinh có tổng điểm được làm tăng lên đến 26,8 điểm, thậm chí 29,95 điểm so với điểm chấm thẩm định.

Công bố sai phạm thi THPT quốc gia 2018 ở Hà Giang

Phó Phòng Khảo thí của Sở GD-ĐT Hà Giang đã sửa hơn 330 bài thi của 114 thí sinh. Mỗi bài thi được sửa trong 6 giây, hưởng "khống" mỗi bài  từ 1 đến 8,75 điểm.

Liệu còn những "Hà Giang chưa bị lộ"?

Dư luận đặt câu hỏi: Liệu còn có những Hà Giang khác trong kỳ thi này? Và 1, 2 cá nhân đơn lẻ có thể làm được việc này hay không?

Bộ Công an phối hợp xác minh vụ điểm thi bất thường ở Hà Giang

Đại tá Lê Văn Canh, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp (CA tỉnh Hà Giang) cho hay, một số đơn vị thuộc Bộ Công an cùng tham gia với đoàn công tác của Bộ Giáo dục về vụ tiêu cực trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Giang.

Những kết quả bất thường trong bài thi THPT quốc gia 2018 của Hà Giang

Ở khối D7 (Toán, Hoá, Anh), cả nước có 5 thí sinh có mức tổng điểm từ 28 trở lên, thì Hà Giang đã chiếm tới 4.

 

Kiểm tra bất thường điểm thi Hà Giang: “Chúng tôi đang làm việc rất nỗ lực”

Liên quan đến quá trình kiểm tra bất thường về điểm thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hà Giang, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết hiện vẫn đang trong quá trình xử lý, xem xét hoàn thiện các khâu.

Phó Chủ tịch Hà Giang: “Trở về điểm thực, không bao che sai phạm”

Ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết trước nghi vấn điểm thi THPT quốc gia bất thường, Hà Giang xác định sai đến đâu xử lý nghiêm đến đấy, kể cả liên quan đến hình sự.

Bộ Giáo dục lên Hà Giang để phối hợp làm rõ vụ điểm thi bất thường

Trước những thông tin bất thường về điểm thi THPT quốc gia của Hà Giang, sáng 14/7, một đoàn công tác của Bộ GD - ĐT đã lên Hà Giang để phối hợp làm rõ sự việc.

Một thí sinh ở Sơn La điểm thi thử chỉ 1.2 nhưng thi THPT quốc gia tới 9.8

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội tiếp tục lan truyền thông tin một nữ sinh tại tỉnh Sơn La có kết quả thi bất thường khi điểm thi thử rất thấp nhưng điểm thi THPT quốc gia năm 2018 lại cao đều các môn.

Nữ sinh Sơn La trở thành người có điểm thi nhiều tổ hợp cao nhất cả nước

Với 2 điểm 10 và điểm số cao ở nhiều môn, em Trần Ngọc Diệp (lớp 12 chuyên Văn, Trường THPT Chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La) trở thành thí sinh có điểm thi ở nhiều tổ hợp xét tuyển cao nhất cả nước.

Nam Định có điểm trung bình môn Toán năm 2018 cao nhất cả nước

Theo phân tích của VietNamNet từ dữ liệu điểm thi của Bộ GD-ĐT, Nam Định là địa phương có trung bình điểm môn Toán thi THPT quốc gia năm 2018 cao nhất cả nước.

TP.HCM và Hà Nội dẫn đầu điểm trung bình môn Tiếng Anh năm 2018

Theo phân tích của VietNamNet từ dữ liệu điểm thi của Bộ GD-ĐT, TP.HCM có trung bình điểm môn Tiếng Anh thi THPT quốc gia năm 2018 cao nhất cả nước.

Nữ sinh có điểm thi khối C năm 2018 cao nhất cả nước

Sau khi có điểm thi THPT quốc gia năm 2018, em Phùng Thu Phương (tỉnh Vĩnh Phúc) trở thành thí sinh có tổng điểm 3 môn khối C cao nhất cả nước với 28,5 điểm (Văn 8,75, Lịch sử 9,75 và Địa lý 10).

Nam sinh có điểm khối A cao nhất miền Tây từng bỏ đội tuyển học sinh giỏi

Để chuyên tâm vào kỳ thi THPT Quốc gia 2018, nam sinh vừa có điểm thi khối A cao nhất miền Tây đã xin rút khỏi đội tuyển học sinh giỏi.

Xếp hạng điểm trung bình thi THPT quốc gia 2018 các địa phương trên cả nước

Theo thống kê điểm trung bình thi THPT quốc gia 2018 các địa phương trên cả nước, Hà Nam và Nam Định là 2 tỉnh dẫn đầu, ngược lại Hà Giang và Sơn La xếp cuối bảng.

Bộ Giáo dục yêu cầu Hà Giang kiểm tra bất thường về điểm thi THPT quốc gia 2018

Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 vừa có công văn yêu cầu tỉnh Hà Giang kiểm tra, rà soát về dấu hiệu bất thường liên quan đến điểm thi của địa phương này.