Ngày 25/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 18 bị can để điều tra hành vi Đánh bạc. Trong đó, cơ quan điều tra bắt tạm giam 16 người, 2 người còn lại cấm đi khỏi đi nơi cư trú.

Đây là động thái mới nhất sau khi Công an tỉnh An Giang huy động 250 cán bộ, chiến sĩ đột kích nhiều tụ điểm của đường dây đánh bạc liên tỉnh, quy mô lớn.

Các bị can Linh, Thọ và Xuân. Ảnh: Quỳnh Như – Mai Phương

Theo cơ quan điều tra, đây là đường dây số đề và cá độ bóng đá quy mô lớn đã tồn tại nhiều năm trên địa TP Châu Đốc, huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) và tỉnh Đồng Nai.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định đường dây cờ bạc này có 4 nhóm tổ chức hoạt động. Cầm đầu các nhóm gồm: Huỳnh Kim Thảo (45 tuổi), Trần Thị Lời (52 tuổi), Võ Phước Tài (52 tuổi), Trần Vũ Linh (42 tuổi), Hà Diệu Thọ (35 tuổi), Phạm Thị Thanh Xuân (38 tuổi), tất cả cùng ngụ TP Châu Đốc. 

Các bị can Thảo, Tài, Lời. Ảnh: Quỳnh Như – Mai Phương

Hôm 11/5, Công an tỉnh An Giang đã điều động gần 250 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp 19 địa điểm ở TP Châu Đốc, huyện Châu Phú và tỉnh Đồng Nai. 

Công an làm việc với 22 người có liên quan, thu giữ hơn 2,6 tỷ đồng, 38 điện thoại, 2 ô tô, nhiều máy in, máy tính, tài liệu khác có liên quan đến hành vi đánh bạc. 

Theo cơ quan công an, hiện đã có nhiều nghi phạm ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật và đang tiếp tục đấu tranh điều tra mở rộng vụ án. Công an An Giang kêu gọi những người có liên quan ra đầu thú. 

H.Thanh