Sáng 10/3, đoàn lãnh đạo Sở Ngoại vụ Khánh Hòa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm hỏi, hỗ trợ ông G.G. (quốc tịch Canada) - chồng của người phụ nữ bị trưởng phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng lái ô tô tông chết trên đường Võ Nguyên Giáp hồi tuần trước.

Xe máy của vợ chồng ông G.G. tại hiện trường sau tai nạn. Ảnh: L.H.

Động thái này diễn ra sau khi người này xin hỗ trợ và bảo hộ công dân với lý do visa của mình cùng con gái hết hạn vào ngày 11/3. Tuy nhiên, sau tai nạn, vợ chết, còn ông bị thương ở chân phải bó bột, không thể đi lại để làm thủ tục xin gia hạn visa cho cả hai. 

Vì vậy, ông mong được hỗ trợ để Tổng lãnh sự Canada tại TP.HCM thực hiện chương trình bảo hộ công dân, giúp đỡ để ông làm việc với Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam và các cơ quan liên quan gia hạn visa cho con ông.

Sau khi nắm được thông tin, Sở Ngoại vụ đã hướng dẫn, hỗ trợ để ông G.G. giải quyết các thủ tục.

Ô tô liên quan tai nạn rời hiện trường sau khi tông chết người phụ nữ bị camera an ninh ghi lại. Ảnh: CACC.

Vợ chồng ông G.G. cùng con gái sống ở Canada. Họ trở về Việt Nam vào tháng trước. Chiều 3/3, cả gia đình đi trên xe máy, qua đường Võ Nguyên Giáp, huyện Diên Khánh, thì bị ô tô hiệu Mercedes tông trúng.

Sau tai nạn, ông G.G. bị thương phải nhập viện, còn người vợ là bà V.A. (đã được cấp thẻ thường trú, sinh sống tại Canada nhưng quốc tịch là người Việt Nam) tử vong sau đó. Con gái của họ may mắn không thương tích.

Tài xế bỏ mặc nạn nhân lại hiện trường, rồi lái xe rời đi. Sau nhiều ngày vào cuộc điều tra, truy tìm, cảnh sát phát hiện ô tô liên quan tai nạn dưới hầm tòa nhà ở TP Nha Trang đã thu giữ. Công an lấy lời khai tài xế, phục vụ điều tra. 

Người lái xe bị nghi gây tai nạn rồi rời hiện trường là ông Ngô Duy Bình, Trưởng phòng giao dịch chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tại huyện Diên Khánh.