Cac-dien-gia-tham-gia-toa-d.jpg

Đa số đại biểu tham gia Diễn đàn Liên minh các CVPM châu Á - châu Đại Dương (SPA) 2011 vào ngày 14/7 tại CVPM Quang Trung đều cho rằng, xu hướng tất yếu để cùng phát triển đó là tăng cường hợp tác.

Cần sớm khắc phục hạn chế

Từ năm 2000-2009, ngành CNTT Việt Nam đã có mức tăng trưởng khá ấn tượng, khi mỗi năm tăng trung bình khoảng 20-25%. Trong giai đoạn kinh tế suy giảm vào năm 2008-2009, Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng từ 18-20%, luôn gấp khoảng 2 - 3 lần tốc độ tăng trưởng GDP. Từ đó cho thấy tiềm năng và sự phát triển mạnh mẽ của ngành CNTT nước ta.

 Tại buổi Hội thảo, bà Tô Thị Thu Hương, Phó Vụ trưởng Vụ CNTT (Bộ TT&TT) cho biết, theo ước tính đến cuối năm 2010, ngành công nghiệp phần mềm (CNPM), doanh thu đạt khoảng 1,06 tỷ USD, tăng 22% so với năm trước, công nghiệp nội dung số (NDS) và dịch vụ trực tuyến cũng đạt khoảng 934 triệu USD. Tuy nhiên CNPM và NDS quy mô vẫn còn nhỏ, dịch vụ CNTT phát triển còn mang tính tự phát, sức cạnh tranh toàn ngành chưa cao.

Cũng trong giai đoạn này, Việt Nam cũng đã xây dựng và phát triển các khu CNTT tập trung nhằm liên kết cơ sở hạ tầng, hệ thống thông tin, đào tạo nhân lực… giữa các doanh nghiệp với nhau. Hiện nay, các khu CNTT tập trung ở Việt Nam đã thu hút hơn 700 doanh nghiệp hoạt động. Tổng số nhân lực trong các khu CNTT này cũng đạt trên 30.000 người, chiếm khoảng 40% toàn bộ ngành nhân lực CNPM và đóng góp tương ứng khoảng 40% tổng doanh thu CNPM cả nước.

 “Tuy nhiên, hiện nay số lượng các khu CNTT tập trung cũng như CVPM chưa nhiều, chủ yếu chỉ có ở các thành phố lớn, trong đó nổi bật có CVPM Quang Trung (TP.HCM) và Khu CVPM Đà Nẵng. Bên cạnh đó, việc chưa có sự quản lý thống nhất và định hướng của Nhà nước đối với các khu CNTT tập trung cũng là một điều hạn chế”, bà Hương nói.

Ngoài ra, nhiều chuyên gia cũng nhận định, hạn chế cố hữu lâu nay của các khu CNTT đó chính là sự liên kết, hợp tác chặt chẽ với nhau. Chính điều này đã gây ra nhiều trở ngại trong quá trình phát triển và khả năng cạnh tranh với các khu CNTT khác trên thế giới.

Hợp tác để cùng phát triển

Theo nhiều chuyên gia nhận định, để phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn, hiện nay các khu phần mềm, khu CNTT cần quan tâm đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, có khả năng tự cung ứng nguồn nhân lực, tận dụng vốn đầu tư từ nhiều nguồn quỹ khác nhau và tăng cường các mối quan hệ hợp tác.

Bà Wee Huay Neo, đại diện Tập đoàn Phát triển truyền thông đa phương tiện Malaysia cho biết, hiện nay ngoài việc phát triển cơ sở hạ tầng, các khu phần mềm cũng cần phải quan tâm đến “cơ sở hạ tầng tri thức”, đó là hệ thống giáo dục, nghiên cứu phát triển, luật sở hữu trí tuệ… Bên cạnh đó, việc tạo điều kiện cho các nhà đầu tư mạo hiểm cùng tham gia cũng là vấn đề cần quan tâm. Mặt khác, các khu CNTT tập trung ngoài việc quan tâm đến liên kết trong ngành cũng cần hợp tác với những ngành nghề khác, để có được sự phát triển đồng bộ. Tuy nhiên, hiện nay việc hợp tác giữa các khu CNTT địa phương vẫn gặp nhiều thách thức, trong đó thách thức lớn nhất là niềm tin và sự chia sẻ. “Khi chia sẻ kiến thức nghĩa là đang nhân kiến thức của bạn lên nhiều lần. Ngoài ra, khi chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức với các địa phương khác sẽ góp phần nâng tầm thương hiệu CNTT quốc gia. Điều này rất cần thiết bởi hiện nay, các nhà đầu tư thường nhìn vào thương hiệu CNTT quốc gia trước khi tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác với các khu CNTT, và khi đó cơ hội cao nhất thuộc về những nơi chịu chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm”, bà Wee Huay Neo nói.

Bà Suwipa Wanasathop, Phó Chủ tịch Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển khoa học Thái Lan cho biết, hiện các CVPM ở Thái Lan sẽ phát triển theo xu hướng cùng nhau hợp tác, cải thiện chuỗi cung ứng và chia sẻ thông tin giữa các khu CVPM. Điều này sẽ là nền tảng giúp nền kinh tế Thái Lan phát triển bền vững. Ngoài ra, cũng cần hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp vì đây sẽ là điều kiện quan trọng giúp thu hút đầu tư.

Về định hướng phát triển các CVPM trong nước, đại diện Vụ CNTT cho biết, Bộ TT&TT sẽ quy hoạch việc phát triển các khu CNTT tập trung địa phương và nhân rộng mô hình khu CVPM Quang Trung cho các tỉnh thành được định hướng phát triển khu CNTT tập trung. Song song với việc phát triển các khu CNTT tập trung, cũng cần đảm bảo sự phát triển bền vững của môi trường, kinh tế - xã hội, đồng thời đảm bảo việc sử dụng tài nguyên đất hiệu quả.

Bài đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 84