
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu đang tái cấu trúc theo hướng đa dạng hóa và nâng cao khả năng chống chịu, Việt Nam được đánh giá đang nổi lên như một điểm đến tiềm năng đối với các nhà sản xuất thiết bị bán dẫn. Nhận định này được nhấn mạnh tại Diễn đàn “Cơ hội cho chuỗi cung ứng của Việt Nam tham gia vào sản xuất thiết bị bán dẫn”, diễn ra chiều 7/11 tại Hà Nội.
Diễn đàn là một trong những hoạt động chuyên môn nằm trong khuôn khổ Triển lãm ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam 2025 - SEMIExpo Việt Nam 2025, do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (Bộ Tài chính) phối hợp với Hiệp hội Bán dẫn toàn cầu (SEMI) tổ chức.
Tại sự kiện, các chuyên gia và đại diện doanh nghiệp quốc tế đã tập trung trao đổi về những tiêu chí mà các tập đoàn mua hàng toàn cầu đặt ra đối với nhà cung ứng, đồng thời chỉ ra các “khoảng trống năng lực” mà doanh nghiệp Việt Nam cần sớm thu hẹp nếu muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản xuất thiết bị bán dẫn. Nhiều giải pháp hợp tác thực chất cũng được đề xuất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của chuỗi cung ứng trong nước.

Chia sẻ tại diễn đàn, ông Brian Tan, Chủ tịch khu vực Đông Nam Á, Phó Chủ tịch Tập đoàn (Dịch vụ Toàn cầu – Applied Global Services), Tập đoàn Applied Materials cho rằng, vấn đề tự cường chuỗi cung ứng đã trở thành yêu cầu cấp thiết, đặc biệt sau những đứt gãy do đại dịch COVID-19. Theo ông, bên cạnh năng lực tự chủ, yếu tố bền vững ngày càng được các tập đoàn toàn cầu coi trọng.
Đối với các nhà cung ứng Việt Nam, ông Brian Tan nhấn mạnh thêm hai vấn đề then chốt cần đặc biệt lưu ý là bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và đảm bảo an ninh, bảo mật thông tin. Đây là những tiêu chí quan trọng quyết định khả năng tham gia lâu dài vào chuỗi cung ứng thiết bị bán dẫn toàn cầu.
Cùng chung quan điểm, bà Ly Nguyễn, Quản lý tư vấn khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Viện Tony Blair vì sự thay đổi toàn cầu (TBI), cho rằng Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, song vẫn còn không ít thách thức cần vượt qua. Theo bà, để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái, trong đó làm rõ vai trò và trách nhiệm của các chủ thể như cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, gắn với những mục tiêu cụ thể.
Bà Ly Nguyễn cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật ở cấp quốc gia, bảo đảm tương thích với chuẩn mực quốc tế. Bên cạnh đó, đầu tư cho nghiên cứu – phát triển (R&D) và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được xem là yếu tố mang tính quyết định nếu Việt Nam muốn định hình vị thế trên bản đồ bán dẫn thế giới.
“Việt Nam cần xác định rõ những thị trường ngách phù hợp, xây dựng đội ngũ nhân lực có tay nghề cao, đồng thời chủ động tìm kiếm và kết nối với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước”, bà Ly Nguyễn nhấn mạnh.
Hiệp Nguyễn
