![]() |
Cảnh nhà máy sản xuất điện thoại di động Ningbo Bird. Ảnh cowlesgallery.com |
Công ty sản xuất điện thoại di động lớn thứ nhì Trung Quốc Ningbo Bird cho biết sẽ báo cáo khoản lỗ trong quý I/2006 bởi doanh số giảm và cạnh tranh gia tăng.
Sau khi thông tin này được công bố, giá cổ phiếu của Ningbo Bird đã giảm 4%.
Theo một thông cáo của công ty, doanh thu sau khi trừ thuế quý đầu tiên trong năm 2006 là 23 triệu nhân dân tệ (khoảng 3 triệu USD). Thông cáo cũng chỉ ra khó khăn gia tăng do phải cạnh tranh với các nhà sản xuất Nokia, Motorola. Giá bán phải giảm làm cho lợi nhuận thu hẹp lại.
Một chuyên gia tài chính trung lập cho rằng các công ty Trung Quốc đang ở thời điểm cạnh tranh khó khăn với Nokia và Motorola bởi họ không có khả năng công nghệ tương tự.
Theo công ty nghiên cứu thị trường BDA (Trung Quốc), thị phần của Nokia và Motorola tại Trung Quốc đã tăng từ 35% (2005) lên 50% (2006) nhờ cắt giảm giá. Trong đó, thị phần Nokia tăng từ 21,7% lên 28,5; của Motorola từ 12,8% lên 20,4%.
Thị phần của Motorola ở Trung Quốc gấp đôi của Samsung – nhãn hiệu có doanh số thứ 3 ở Trung Quốc. Thị phần của Ningbo Bird thu hẹp từ 6,6% xuống còn 6%.
Năm ngoái, Nokia và Motorola thách thức Ningbo Bird và các nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc khác với việc giảm giá để tăng doanh thu ở khu vực nông thôn. Trung Quốc năm ngoái có thêm 67,7 triệu người sử dụng điện thoại, tương đương với dân số của Anh và Thuỵ Sỹ cộng lại.
Hà Lan
Theo Bloomberg
