Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, qua 11 tháng đầu năm 2014, tổng kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt 21,98 tỷ USD, tăng 9,8% (tương ứng tăng 1,97 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2013. Chủ yếu do đóng góp của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài như Samsung Electronics Việt Nam, Nokia (nay là Microsoft Mobile Việt Nam).

Những đối tác chính nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của Việt Nam trong 11 tháng qua là EU với 7,96 tỷ USD (chiếm 36% tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước), tiếp đến là Tiểu Vương quốc Ảrập thống nhất 3,39 tỷ USD, Hoa Kỳ 1,39 tỷ USD, Ấn Độ 829 triệu USD, Hồng Kông 749 triệu USD, Nga 613 triệu USD…

Cùng đó, thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, đối với mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, trong 11 tháng qua có tổng trị giá nhập khẩu lên tới 16,87 tỷ USD, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2013.

Qua 11 tháng của năm 2014, Hàn Quốc tiếp tục là đối tác lớn nhất cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam với trị giá nhập khẩu là 4,63 tỷ USD, tiếp theo là Trung Quốc: 4,12 tỷ USD, Singapore 2,17 tỷ USD, Nhật Bản 1,7 tỷ USD…